Suy trầm kinh tế thế giới năm cũ

Suy trầm kinh tế thế giới năm cũ
TP - Việc không thể thu lại vốn cho vay đầu tư vào thị trường nhà từ năm 2004-2006 dẫn đến thua lỗ liên tiếp là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Suy trầm kinh tế thế giới năm cũ ảnh 1
Những tính toán kỹ lưỡng cho cú đột phá trong năm mới.

Tháng 7/2007: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cảnh báo cuộc khủng hoảng có thể làm thị trường tín dụng mất 100 tỷ USD.

1/10/2007: UBS - một trong số các ngân hàng lớn nhất thế  thông báo lỗ 3,4 tỷ USD do cho vay dưới chuẩn tín dụng tại Mỹ. Citigroup lỗ 40 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm. CEO của Merrill Lynch từ chức vì 7,9 tỷ USD nợ xấu.

21/1/2008: Thị trường chứng khoán thế giới giảm lớn nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001. Một ngày sau, FED cắt giảm lãi suất 0,75%, mức lớn nhất trong 25 năm qua.

10/2/2008: Lãnh đạo G7 đánh giá sự đổ vỡ của hoạt động tín dụng tại Mỹ sẽ làm thế giới thiệt hại hơn 400 tỷ USD. 

8/4/2008: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo khả năng thua lỗ từ đổ vỡ tín dụng sẽ lên trên 1.000 tỷ USD.

19/6/2008: FBI bắt giữ 406 người vì tội gian lận gần 1 tỷ USD trong các họat động môi giới và phát triển nhà.

14/7/2008: Sự kiện giải cứu lớn nhất trong lịch sử Mỹ được ghi nhận khi nước này chi 5.000 tỷ USD cứu hai hãng cho vay lớn nhất Fannie Mae và Freddie Mac.

15/9/2008: Lehman Brothers phá sản sau 159 năm tồn tại – là ngân hàng lớn nhất sụp đổ do hậu quả của cuộc khủng hoảng tín dụng. Merrill Lynch sáp nhập vào Bank of America với giá 50 tỷ USD tạo ra đợt sáp nhập chưa từng có trên Wall Street.

16/9/2008: FED quyết định chi 85 tỷ USD cứu hãng bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG. Washington Mutual sát nhập vào JPMorgan Chase để tránh sụp đổ.

28/9/2008: Cuộc đổ vỡ tín dụng Mỹ chính thức tiến sang hệ thống ngân hàng châu Âu. Hai tập đoàn tài chính đa quốc gia Fortis và Dexia lần lượt bị quốc hữu hóa.

3/10/2008: Gói kế hoạch 700 tỷ USD cứu hệ thống tài chính được Quốc hội Mỹ thông qua. Đức chi 68 tỷ USD cứu ngân hàng cho vay lớn nhất nước Hypo Real Estate.

15/10/2008: Wall Street mất điểm kỷ lục kể từ 26/10/1987. Khủng hoảng lan rộng sang chứng khoán châu Á.

9/11/2008: Trung Quốc công bố gói kích thích nền kinh tế trị giá 586 tỷ USD.

14/11/2008: EU chính thức thông báo tình trạng khủng hoảng. Lãnh đạo G20 nhóm họp để tháo gỡ.

23/11/2008: FED bơm thêm 800 tỷ USD để bình ổn thị trường tài chính, khuyến khích cho vay tiêu dùng. EC dự định chi 200 triệu euro để tạo việc làm tại châu Âu.

1/12/2008: Mỹ xác nhận khủng hoảng bắt đầu từ tháng 12/2007.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.