Tái cơ cấu - Đến đâu?

Tái cơ cấu - Đến đâu?
TP - “Đã một năm từ khi các mục tiêu tái cấu trúc ngân hàng, đầu tư công và DNNN được công bố.

> Ngân hàng dồn dập tái cơ cấu

Về lĩnh vực ngân hàng, thành tích đáng kể nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là kịp thời nhận định và ngăn chặn cuộc khủng hoảng thanh khoản của các ngân hàng nhỏ vào quý 4 năm 2011 và ra quyết định cho “hợp nhất” ba ngân hàng nhỏ phía Nam. Sau đó là một loạt tuyên bố chính sách để “cải tổ hệ thống ngân hàng”.

Đi kèm nhiều biện pháp hành chính như áp đặt lãi suất huy động trần, lãi suất cho vay trần, phân loại các ngân hàng thành các nhóm để ấn định mức rủi ro, ban hành các “quotas” tín dụng nhằm ngăn chặn lạm phát, cho sáp nhập ngân hàng gần vỡ nợ HBB vào ngân hàng SHB.

Tuy nhiên, kết quả ban đầu còn khá khiêm nhường” - TS Phạm Đỗ Chí nhận xét tại một hội thảo kinh tế lớn. Theo ông, tái cơ cấu ngân hàng vậy thôi chứ “nói dễ, làm khó”.

Liên quan đến tái cơ cấu, mới đây, Chánh thanh tra NHNN Nguyễn Hữu Nghĩa cho hay, 9 ngân hàng yếu nhất trong giai đoạn vừa qua đã được NHNN đánh giá kỹ lưỡng theo mọi tiêu chí.

Ban đầu, là dựa vào con số, tiếp theo là đi thanh tra, để chặt chẽ hơn, NHNN mời cả kiểm toán vào.

“Về cơ bản là kết quả hai bên tương thích với nhau. 9 ngân hàng đúng như chúng tôi nhận định. Có ngân hàng báo nợ xấu 2,9-3,1% nhưng thanh tra vào thấy lên tới 13 đến 16% thậm chí còn hơn 30%. Tệ hơn, có ngân hàng lỗ nặng, ngân hàng mất cả vốn điều lệ, có ngân hàng còn “ăn” vào vốn vay của dân. Ngoài 3 ngân hàng chủ động xin tự xử (Habubank, TiênPhongBank, HDBank), hiện 6 ngân hàng còn lại đã trình phương án, nhưng đến nay NHNN chưa thấy phương án nào khả thi cả, đáp ứng các yêu cầu. Cuối năm nay không loay hoay được thì NHNN sẽ có phương án, và là bắt buộc”- vị đại diện này cho biết.

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đang đến đâu? TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia nhìn nhận: quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được chia làm ba giai đoạn: củng cố thanh khoản, lành mạnh tài chính thông qua xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hoạt động.

Cho đến nay, giai đoạn 1 đã đạt được kết quả quan trọng, thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng đã được củng cố và ổn định, một số ngân hàng nhỏ nguy cơ mất khả năng thanh toán đã được ngăn chặn và đang hoạt động ổn định trở lại. Giai đoạn 2 lành mạnh hóa tài chính tập trung xử lý nợ xấu vẫn đang khởi động.

“Ở Việt Nam, trước mắt khi chưa có công ty mua bán nợ tập trung ra đời, cần có hành động cụ thể và quyết liệt để xử lý việc đóng băng tín dụng có liên quan đến nợ xấu. Nếu các thao tác pháp lý thuận lợi thì 2013 sẽ là năm trọng tâm của chương trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng”- vị chuyên gia này nhận xét.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.