Tài sản tỷ phú Trung Quốc 'bốc hơi' khủng khiếp vì chứng khoán

Chứng khoán Alibaba (BABA) liên tục mất giá trong thời gian gần đây. Nguồn: Yahoo Finance.
Chứng khoán Alibaba (BABA) liên tục mất giá trong thời gian gần đây. Nguồn: Yahoo Finance.
Doanh thu giảm sút và cổ phiếu mất giá khiến Giám đốc điều hành tập đoàn Alibaba - Jack Ma mất hàng tỷ USD trong những ngày qua. Từ tháng 6 trở lại đây, tài sản của tỷ phú người Trung Quốc 'bốc hơi' hơn 6 tỷ USD do cổ phiếu mất giá.

Chỉ riêng trong ngày 12/8, tài sản của tỷ phú này mất 752 triệu USD sau khi cổ phiếu tập đoàn Alibaba giảm 5% xuống 73 USD - mức thấp nhất kể từ khi hãng niêm yết trên sàn chứng khoán New York (tháng 9/2014). Tính từ ngày 3/6, khi tài sản trên sàn chứng khoán của Jack Ma là 37,4 tỷ USD, ông này đã mất hơn 6 tỷ USD do cổ phiếu mất giá.

Trước đó, doanh thu quý II/2015 tập đoàn Alibaba đạt 20,2 tỷ NDT (3,2 tỷ USD), tăng trưởng 28%, thấp hơn mức trung bình 56% của 12 quý trước đó. Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, thị trường thương mại điện tử tại những thành phố lớn Trung Quốc đã bão hòa. Điều này cộng với sự thay đổi chiến lược tập trung hơn vào mảng di động, vốn mang lại ít lợi nhuận hơn từ quảng cáo so với máy tính là nguyên nhân khiến Alibaba giảm tốc.

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức thấp nhất từ năm 1990 đến nay, cũng như những rắc rối về mặt pháp lý liên quan đến hàng giả của Alibaba trong thời gian qua khiến nhà đầu tư kém tin tưởng cho triển vọng phục hồi của hãng.

“Nhà đầu tư không nghĩ rằng Alibaba có thể thoát khỏi xu hướng suy thoái của nền kinh tế do phần lớn doanh thu của hãng đến từ thị trường nội địa”, Li Muzhi - nhà phân tích thuộc hãng nghiên cứu Arete, trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) nhận định. Ông cho rằng Alibaba sẽ tiếp tục tăng trưởng kém trong thời gian tới.

Tuy nhiên điều này không ngăn cản tham vọng bành trướng của vị tỷ phú. Hôm thứ 2, ông Ma tuyên bố đầu tư 4,6 tỷ USD vào tập đoàn bán lẻ các thiết bị điện tử, đồ gia dụng Suning nhằm mở rộng hệ thống phân phối, và tăng cường cạnh tranh với đối thủ JD.com.

Suning là thương hiệu phân phối nổi tiếng Trung Quốc với 1.600 đại lý tại 289 thành phố. Sau khi đầu tư vào tập đoàn này, Alibaba sẽ tận dụng hệ thống đại lý của hãng để đảm bảo các đơn hàng trực tuyến được vận chuyển đến tay người tiêu dùng trong vòng 2 giờ.

Để khai thác đầy đủ tiềm năng thị trường 594 triệu người dùng Internet qua điện thoại thông minh và máy tính bảng, Jack Ma liên tục mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Alibaba từ giải trí, y tế tới các dịch vụ thanh toán, vận tải.

“Chúng tôi hoạt động với mục tiêu dài hạn, những thay đổi ngắn hạn không làm ảnh hưởng tới chiến lược này”, Daniel Zhang, Giám đốc điều hành (COO) của Alibaba phát biểu.

Alibaba cũng tích cực mở rộng kinh doanh ra thị trường Nga, Brazil và Ấn Độ thông qua AliExpress. Được thành lập từ năm 2010, AliExpress là một trong những website thương mại điện tử hàng đầu tại Nga và Brazil. Trong tháng này, hãng bổ nhiệm cựu quản lý cấp cao tập đoàn Goldman Sachs, Michael Evans làm chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Sở hữu 6,2% cổ phần tại Alibaba, tỷ phú Jack Ma xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Tại châu Á, ông là doanh nhân giàu thứ 3, sau ông trùm bất động sản Wang Jianlin và Li Ka-shing.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG