Tạm trữ lúa gạo là biện pháp tạm thời

Tạm trữ lúa gạo là biện pháp tạm thời
TP - Ngày 8-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, hiện xu hướng giá cả và diễn biến thị trường gạo không như mong đợi. Nhiều nước đang cạnh tranh rất lớn về giá với gạo xuất khẩu của Việt Nam.

> Mua tạm trữ 500 nghìn tấn gạo vụ hè thu

Tạm trữ lúa gạo là biện pháp tạm thời ảnh 1

Tính chung trong 7 tháng Việt Nam giảm 2% về lượng và 9,3% về giá xuất khẩu do phải cạnh tranh với gạo Ấn Độ, Pakistan, Myanma... Theo Thứ trưởng Biên, việc mua tạm trữ là biện pháp tạm thời. Để thị trường xuất khẩu gạo không gặp lại tình trạng tương tự, cần đẩy mạnh sản xuất lúa gạo chất lượng cao.

“Về vấn đề phân bổ mua tạm trữ gạo thời gian qua có một số vấn đề do các Sở không được bàn bạc về kế hoạch mua tạm trữ đến khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng và bị yêu cầu phải có xác nhận của Sở Công Thương thì Sở lại không biết để xác nhận. Bộ sẽ có ý kiến với Hiệp hội về vấn đề này” - Ông Biên cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.