Tăng chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua ngân hàng

Vụ Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam) cho biết, hiện ngành BHXH đang đẩy mạnh các giải pháp để tăng chi trả các dịch vụ an sinh xã hội qua ngân hàng, thay cho dùng tiền mặt, như chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn các thành phố được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sẽ được thanh toán qua ngân hàng. Với nhiều giải pháp khác nhau, hết năm 2018, toàn quốc tổng số tiền chi các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân chiếm khoảng 23% tổng số tiền chi (tăng 5% so với năm 2017).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.