Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao tặng Văn phòng Tổng Thư ký ISSA các ấn phẩm của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN - ASSA do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn, phát hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao tặng Văn phòng Tổng Thư ký ISSA các ấn phẩm của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN - ASSA do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn, phát hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019
TP - Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA), Thứ trường, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có các buổi làm việc với Tổng Thư ký ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano.

Sau khi điểm qua các kết quả nổi bật BHXH Việt Nam đã đạt được, bà Minh nhấn mạnh, BHXH Việt Nam đã áp dụng hiệu quả những hướng dẫn của ISSA trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BH thất nghiệp tại Việt Nam.

Ông Marcelo Abi-Ramia Caetano ghi nhận những kết quả BHXH Việt Nam đã đạt được, khẳng định sự tích cực, chủ động của BHXH Việt Nam đối với hoạt động của ISSA.

Đồng thời, 2 bên khẳng định tiếp tục cụ thể hóa, tăng cường các hoạt động hợp tác để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống an sinh xã hội.

Tổng Thư ký ISSA dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu năm 2020.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.