Tăng giá điện sẽ ảnh hưởng thế nào tới CPI và GDP?

TP - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và GDP và cả tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, theo tính toán, giá điện tăng 8,36% sẽ dẫn đến GDP giảm 0,22%. Việc tăng giá điện 8,36% nằm trong kịch bản của Tổ điều hành giá của Chính phủ cũng như của các bộ, ngành.

Cụ thể: Với giá điện tăng 8,36% từ ngày 20/3/2019, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, CPI năm 2019 tăng trong khoảng 3,3 -3,9%. Với mức tăng CPI này, sẽ không ảnh hưởng đến lạm phát, vẫn đảm bảo mục tiêu CPI năm 2019 được Quốc hội thông qua là dưới 4%.

 Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, giá sản phẩm, dịch vụ sẽ tăng khi tăng giá điện. Ngoài những ngành sử dụng nhiều điện chịu tác động trực tiếp từ tăng giá điện, nhiều ngành khác sẽ phải chịu tác động gián tiếp.

Bởi vậy, bên cạnh đánh giá tác động tăng giá điện lên các yếu tố (như chỉ số CPI, GDP hay PPI), Bộ Công Thương cần có nghiên cứu, đánh giá tác động chi tiết việc tăng giá điện lên từng ngành hàng, lĩnh vực như ngành luyện thép, ngành nhựa, xi măng... 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.