Tăng phí tham quan trên toàn quốc từ 17/2

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02 hướng dẫn mức thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa. 

Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. Theo đó, đối với người lớn, không quá 40.000 đồng/lần/người; trẻ em không quá 20.000 đồng/lần/người.

Với những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới có thể áp dụng mức thu cao hơn. 

UBND cấp tỉnh trình HĐND quyết định mức thu hoặc mức thu tối đa đã được HĐND cấp tỉnh quyết định; UBND tỉnh quy định mức thu cụ thể phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức tham quan của từng danh lam.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.