Tăng thời gian thông quan để giảm ùn tắc

Tăng thời gian thông quan để giảm ùn tắc
TP - Chiều 9/2, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Kiểm dịch thực vật Vùng VII (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT) cho biết, để giải quyết bớt hàng nông sản dồn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tăng thời gian thông quan.

Theo đó, thời gian phía Việt Nam sẽ tăng lên 20 giờ (phía Trung Quốc là 21 giờ), tăng thêm so với thời gian đóng cửa trung bình ở các cửa khẩu khoảng 18 giờ. Bà Hà cho biết, trung bình mỗi ngày Việt Nam xuất khoảng 300 xe nông sản, chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối xanh… từ các tỉnh miền Trung, miền Nam đưa ra.

“Mấy hôm nay gần Tết, lượng xe lên Tân Thanh có giảm, không dồn dập như tuần trước. Các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch tăng cường làm thêm giờ, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp thông quan hàng hóa” - bà Hà nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.