Tăng thu, tiết kiệm để bù đắp ngân sách

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trả lời báo chí.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trả lời báo chí.
TP - Chiều 29/10, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu bù đắp ngân sách. Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh rà soát, chủ động điều chuyển xe công từ nơi thừa sang nơi thiếu để tiết kiệm.

Truy thu thuế, khoán chi sử dụng xe công

Về tình hình kinh tế, xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực và kết quả đạt được là đáng phấn khởi. Thủ tướng yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2015, tiếp tục theo dõi sát và chủ động ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt, sâu sát, tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng nỗ lực tăng thu, bảo đảm cân đối ngân sách cho năm 2015.  

Đề cập thông tin mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh nêu ra tại phiên thảo luận tại tổ Quốc hội rằng: Chi đầu tư phát triển năm 2016 sẽ tăng cao hơn dự toán năm 2015 gần 61.000 tỷ đồng, song con số thực để phân bổ hiện chỉ còn 45.000 tỷ đồng, trả nợ xong là không còn tiền để chi tiêu? Ông Nên khẳng định, con số mà Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề cập là vốn ngân sách Trung ương trong nước và chỉ là một phần trong tổng chi đầu tư phát triển nêu trên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết thêm, dự kiến đến hết năm 2015, nợ công bằng 61,3% GDP. Như vậy vẫn nằm trong ngưỡng an toàn (dưới 65%). Đối với phần hụt thu ngân sách Trung ương là 31.000 tỷ đồng, bà Mai cho biết, Chính phủ đã xin bán bớt phần vốn tại một số doanh nghiệp nhà nước là 40.000 tỷ đồng, trong đó có 10.000 để bù đắp hụt thu. Còn lại Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế, hải quan phấn đấu tăng thu ngân sách. Rà soát các doanh nghiệp lớn để kiên quyết đôn đốc thu được cao nhất số nợ thuế.

Ngoài ra, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận của kiểm toán. Đơn cử như kết luận của kiểm toán truy thu thuế đối với Sabeco, hiện đang tích cực yêu cầu Sabeco phải nộp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp cắt giảm chi thường xuyên để đảm bảo bù hụt thu.

Riêng đối với việc siết chặt tình trạng lãng phí xe công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay, tình trạng mua sắm xe ô tô không đúng tiêu chuẩn, định mức cơ bản đã được khắc phục, nhất là việc sử dụng xe ô tô công vào mục đích cá nhân.

Cũng theo ông Nên, để tăng cường quản lý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức mới về trang bị xe ô tô và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trong đó có xe công. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, chủ động điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu; đẩy mạnh khoán kinh phí sử dụng xe…

Xử nghiêm những người làm sai quy định trong xây dựng

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý những sai phạm trong việc xây dựng cao ốc 8B Lê Trực (Hà Nội), ông Nên cho biết, ngày 26/10 vừa qua, Thường trực Chính phủ đã họp, trong đó có mời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành có liên quan để bàn. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng: “Để một tòa nhà to, xây dựng ở một vị trí trung tâm thành phố đến như thế mà đến khi gần xong xuôi chúng ta mới phát hiện vi phạm và đặt ra vấn đề xử lý thì thấy rằng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở lĩnh vực trên là yếu kém, cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới”, ông Nên khái quát lại tinh thần trong kết luận của Thủ tướng.

Thủ tướng kết luận, việc xem xét lại thủ tục cấp giấy phép và ý kiến của các cơ quan chức năng về toà nhà trên  cho thấy, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã nghiên cứu  chặt chẽ, đúng chức năng, đúng thẩm quyền, quy định trong việc cấp phép xây dựng. Thủ tướng khẳng định, chủ đầu tư đã cố tình vi phạm. Tính chất vi phạm là nghiêm trọng cần được xử lý nghiêm minh.

Cũng theo ông Nên, Thủ tướng giao Hà Nội duyệt phương án khắc phục sai phạm mà chủ đầu tư báo cáo một cách chặt chẽ. Trong đó, việc khắc phục phải đúng theo giấy phép, chú ý đến an toàn, kiến trúc, an ninh và một số vấn đề khác. Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm những người làm sai quy định, quy chuẩn về xây dựng và các vấn đề khác đối với công tác quản lý đô thị.

Về thời hạn khắc phục sai phạm, ông Nên cho biết, trước mắt chủ đầu tư phải lập phương án tháo dỡ, xử lý sai phạm cũng như thời gian dự kiến hoàn thành. Căn cứ vào đó trình UBND thành phố Hà Nội xem xét và quyết định.

Đốc thúc “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Liên quan đến việc xử lý vi phạm xây dựng tại số 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội, ông ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục 1 – TTCP cho biết, những vi phạm của chủ đầu tư tòa nhà này đã được làm rõ và UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý theo quy định, kiên quyết “cắt ngọn”, tháo dỡ phần công trình sai phạm nếu không tự tháo dỡ thì sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng cưỡng chế. Nhưng đến nay, vẫn chưa thấy chủ đầu tư, các cơ quan thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nên ngày 28/10, Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý sai phạm đã nêu tại 8B Lê Trực theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét trách nhiệm chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.      

 Dương Lê

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.