Tăng thuế thuốc lá làm giảm người tử vong

Tăng thuế thuốc lá làm giảm người tử vong
Cứ tăng thuế thuốc lá thêm 10% thì mỗi năm có thể giảm khoảng 1.000 ca tử vong do thuốc lá gây nên; nếu tăng lên 100% thì mỗi năm có thể tránh được từ 5.000- 10.000 ca tử vong.

Đây là nghiên cứu của thạc sĩ Hoàng Văn Kính, Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Thương mại, cho biết tại hội thảo “Báo cáo các kết quả nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá tại VN” do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/8 ở Hà Nội.

Theo nghiên cứu, nếu áp dụng mức thuế 65% hoặc 70% giá bán lẻ thì lượng tiêu thụ thuốc lá giảm 3,1% đến 7,2%.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng đánh thuế thuốc lá là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm tỉ lệ sử dụng.

Hiện VN đang áp dụng ba mức thuế thuốc lá (25%, 45% và 65%). So với khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, tỉ lệ thuế thuốc lá của VN tính theo giá bán lẻ hiện vẫn còn cách xa mức tối thiểu được khuyến cáo là 66,6%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.