Tăng thuế vẫn có thể giảm giá xăng

Tăng thuế vẫn có thể giảm giá xăng
Giá xăng trên thế giới ngày 28/10 giảm còn 61,2 USD/thùng. Tổ điều hành giá liên bộ Tài chính - Công thương xác nhận chưa thấy đề xuất giảm giá bán lẻ từ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu.
Tăng thuế vẫn có thể giảm giá xăng ảnh 1
Doanh nghiệp và người tiêu dùng đang chờ giá xăng dầu giảm thêm - Ảnh: T.T.D.

Tăng thuế nhập khẩu đã được tính đến nhưng dù tăng thuế, cơ hội giảm giá vẫn còn.

Nếu tính từ 17/10, giá xăng dầu giảm còn 15.500 đồng/lít, đến nay giá xăng trên thế giới giảm thêm gần 12 USD/thùng.

“Gần nửa tháng là thời gian đủ dài để các doanh nghiệp giảm giá bán theo đà giảm của giá thế giới” - một chuyên gia trong ngành nhận xét.

Chưa thấy đề xuất giảm giá

Không xác nhận việc đề xuất giảm giá bán lẻ, ông Bùi Ngọc Bảo - tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) - chỉ khẳng định sẽ điều chỉnh giá theo đúng cơ chế thị trường dựa trên giá nhập khẩu, lượng hàng hóa tồn kho và chi phí hợp lý của đơn vị mình.

“Khi giá thế giới xuống, giá trong nước cũng xuống, quan trọng là độ trễ tùy từng doanh nghiệp khi lấy giá bình quân trong tháng! Chúng tôi vẫn nhập đúng tiến độ đã đăng ký và sẽ điều chỉnh giá đúng cơ chế thị trường” - ông Bảo nói.

Ông Vương Thái Dũng - phó tổng giám đốc Petrolimex - thừa nhận: “Nếu tính bình quân giá của 20 ngày trước thì tại thời điểm này các doanh nghiệp tính toán đến khả năng giảm giá là hợp lý”.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng một yếu tố mới các doanh nghiệp phải tính vào cơ cấu giá là tỉ giá đang tăng.

Các đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác cũng chưa có động thái đề xuất giảm giá. Ông Nguyễn Tiến Thỏa - cục trưởng Cục Quản lý giá - xác nhận thông tin này chiều 29/10.

Trong khi đó, nhiều thông tin cho biết Bộ Tài chính đang xem xét khả năng tăng thuế nhập khẩu xăng dầu.

Đầu tháng mười một sẽ là thời điểm Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu ứng số tiền khoảng 3.000 tỉ đồng bù vào khoản lỗ trước đây, đổi lại mỗi lít xăng bán ra doanh nghiệp sẽ trích 1.000 đồng để “trả nợ” ngân sách nhà nước.

Thông tin về việc tăng thuế chính là lý do khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu còn chần chừ chưa chịu giảm giá bán lẻ trong nước.

Tăng thuế vẫn có thể giảm giá

Dựa vào mức thuế nhập khẩu đối với xăng hiện nay là 5%, giới chuyên môn nhận định trong tình hình này mức thuế có thể tăng thêm 10% lên thành 15%.

“Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm sâu nên cũng như những nước xuất khẩu dầu thô khác, VN bị thất thu từ nguồn xuất khẩu này rất lớn. Vì thế giải pháp tăng thuế nhập khẩu xăng dầu là hợp tình, hợp lý. Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chia sẻ lợi ích là điều nên làm” - một vị quan chức nói.

Theo tính toán của một chuyên gia, nếu tăng thuế 10%, tương đương 1.200 đồng, cộng với việc trừ 1.000 đồng “trả nợ” ngân sách, giá bán lẻ vẫn có thể giảm được 500-1.000 đồng/lít xăng mà doanh nghiệp vẫn có lãi.

Khác với những gì doanh nghiệp công bố trước đây rằng giá xăng nhập khẩu bình quân những ngày nửa đầu tháng mười xấp xỉ 90 USD/thùng, một đầu mối nhập khẩu xác nhận là chưa tới 80 USD.

Hơn nữa, ngoài việc nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn, doanh nghiệp còn ký hợp đồng chuyến, chiếm 30-40% trên tổng lượng hàng hóa. Vì thế, chuyên gia này cho rằng đã đến lúc giá xăng dầu bán lẻ trong nước tiếp tục được giảm.

Theo Lê Nguyên Minh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.