Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

“Tạo điều kiện để TTCK phát triển mạnh, bền vững”

“Tạo điều kiện để TTCK phát triển mạnh, bền vững”
Hôm qua (2/3), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2/2007, trong đó Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển mạnh, bền vững.

Tại phiên họp các thành viên Chính phủ đã nghe, thảo luận: Dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2002 – 2007 để trình Quốc hội; Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2006, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2007;

Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục, xử lý các tồn tại, yếu kém trong quy hoạch sử dụng đất và sử dụng đất trong các dự án đầu tư; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thị trường trong nước và xuất, nhập khẩu tháng 2 năm 2007; Báo cáo về công tác cải cách hành chính; Báo cáo về phòng, chống tham nhũng do các thành viên Chính phủ trình bày.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tháng 2 và hai tháng đầu năm, nhân dân cả nước tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, đón Tết cổ truyền dân tộc và Xuân Đinh Hợi trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao (17,5% so với cùng kỳ năm trước), sản xuất nông nghiệp bảo đảm yêu cầu, đặc biệt đã khống chế được dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1), tổng vốn đầu tư tăng mạnh, nhất là vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng gần 2 tỷ USD, chỉ số giá tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đứng trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước tưới, thiếu điện, tình hình an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng chỉ đạo 5 trọng tâm công tác sau đây:

Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Không được để nợ đọng, chậm ban hành, triển khai các nghị định, thông tư để nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vận hành trôi chảy.

Thứ hai, tập trung phát triển sản xuất, trong đó đặc biệt quan tâm kiểm soát chặt kinh tế vĩ mô, tỷ giá, giá cả, thị trường chứng khoán. Tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển mạnh, bền vững. Chú ý, ưu tiên và đáp ứng tối đa nhu cầu về điện sản xuất. Tập trung quyết liệt chống hạn, nước tưới phục vụ nông nghiệp, không được lơ là trong việc khống chế dịch bệnh. Chú trọng phát triển những ngành, hàng xuất khẩu có hiệu quả.

Thứ ba, công tác xã hội phải đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Trong đó đặc biệt chú trọng đến chương trình xóa đói giảm nghèo, tích cực hỗ trợ cho người nghèo thoát nghèo, hỗ trợ viện phí, học phí.

Thứ tư, về cải cách hành chính, Thủ tướng đồng ý với những công việc trọng tâm về cải cách hành chính trong tháng 3 do Bộ Nội vụ đề xuất như: Tiếp tục phân cấp quản lý cho các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chương trình cải cách cách thức làm hộ chiếu cho công dân đi lao động nước ngoài sẽ được Bộ Công an cho tiến hành làm tại xã nơi công dân cư trú trong thời hạn ngắn nhất (khoảng 7 ngày làm việc),…

Thứ năm, về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan tư pháp nhanh chóng kết thúc điều tra các vụ án nổi cộm, đưa ra xét xử đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ góp ý trực tiếp vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém trong việc sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; đảm bảo tốt trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.

 Theo Website Chính phủ

MỚI - NÓNG