Tập đoàn Đại Dương vẫn chìm trong thua lỗ

Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2016, lợi nhuận tập đoàn âm hơn 500 tỷ đồng, đưa lỗ luỹ kế lên 2.238 tỷ.

Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với việc ghi nhận số lỗ lên tới 492 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Đại Dương lỗ thêm 487 tỷ đồng, nâng khoản lỗ luỹ kế lên tới 2.238 tỷ.

Doanh thu tăng nhẹ song chi phí hoạt động quá lớn khiến công ty lâm vào thua lỗ nặng. Theo ban lãnh đạo, lý do chính là doanh nghiệp phải trích lập dự phòng thu quá hạn và lỗ ở một số công ty liên kết. Doanh nghiệp hiện đã trích lập dự phòng nợ khó đòi lên tới 2.509 tỷ đồng.

Một số đơn vị có số nợ lớn như Công ty Đầu tư và Xây dựng Sông Đà nợ 683 tỷ đồng, Công ty TNHH VNT gần 424 tỷ, Công ty Bình Dương Xanh 270 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Hà Trọng Nam - em trai ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT) đang vay nợ tập đoàn gần 560 tỷ đồng.

Ông Hà Trọng Nam sinh năm 1970 hiện giữ cương vị Chủ tịch Công ty Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH). Trước đó, ông từng làm Chủ tịch tại Công ty Kem Tràng Tiền và Phó giám đốc Công ty TNHH VNT…

Gần 2 năm sau ngày cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị bắt, Tập đoàn Đại Dương vẫn vùng vẫy trong khó khăn khi tổng tài sản đạt hơn 6.400 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ so với đầu năm, trong đó nợ phải trả là hơn 4.900 tỷ đồng.

Các dự án đang xây dựng dở dang chỉ có Khách sạn Starcity Nha Trang là đáng kể với trị giá 171 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn đang đẩy mạnh nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như trồng rừng tại Lạng Sơn, xây dựng dự án đường theo hình thức BOT, trung tâm thương mại - văn phòng trên các khu đất đã có, siêu thị Ocean… với vốn đầu tư rất nhỏ.

Năm 2015, để trụ lại trên sàn chứng khoán, Tập đoàn Đại Dương đã phải lần lượt bán đi nhiều dự án trọng yếu và ghi nhận lãi 681 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2016, công ty chỉ đặt kế hoạch doanh thu 1.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83 tỷ. Với kết quả bết bát của 6 tháng đầu năm, tập đoàn sẽ phải tăng tốc thật nhanh mới có thể hoàn thành kế hoạch năm 2016. Hiện giá cổ phiếu OGC giảm xuống 2.200 đồng một cổ phần.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG