Tập đoàn Dầu khí có những bước tiến vượt bậc

Tập đoàn Dầu khí có những bước tiến vượt bậc
TP - Hôm qua (26-1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của ngành dầu khí trong hoạt động phát triển kinh tế của đất nước trong năm qua.

Cụ thể, Tập đoàn đã nộp ngân sách tăng 41%, chiếm gần 30% tổng thu ngân sách của nhà nước. “Những thành tựu của đất nước trong năm vừa qua luôn gắn liền với đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước và của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia đẩy mạnh phát triển hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí không chỉ trên thềm lục địa Việt Nam mà còn tận dụng phát triển các hoạt động thăm dò khai thác ở Nga, Algeria, Venezuela và một số quốc gia khác mà Việt Nam có mối quan hệ mật thiết.

Ngành dầu khí cần mở rộng phát triển ngành cơ khí chế tạo, sửa chữa cho ngành dầu khí. Cùng với đó, PVN phải chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất xăng sinh học để đến năm 2030 xăng sinh học sản xuất trong nước đáp ứng được 30% nhu cầu thị trường.

Theo Thủ tướng, PVN phải xây dựng tập đoàn để mọi người nhìn vào là thấy doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả. Cùng với đó, PVN cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cốt cán, làm hết sức mình để xây dựng tập đoàn.

“Cũng có ý kiến chê trách này khác nhưng trên thực tế chúng ta đã thể hiện được vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Tôi đánh giá rất cao những thành tích PVN đã làm được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2010 với những bước tiến vượt bậc về thăm dò, khai thác dầu khí. Bạn bè quốc tế cũng khen rất nhiều, phải làm sao để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của Đảng, Chính phủ” - Thủ tướng nói.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc PVN, cho biết năm 2010 tập đoàn đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2009. Nộp ngân sách nhà nước cũng đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2009. Năm 2010 tập đoàn đưa thêm 5 sản phẩm mới vào phục vụ nền kinh tế quốc dân là: sản phẩm điện khí, xăng dầu, hạt nhựa polypropylene, khí nén cao cấp và năng lượng sạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG