Tập đoàn Lotte muốn thâu tóm Big C Việt Nam

Siêu thị Big C ở Việt Nam. Ảnh minh họa.
Siêu thị Big C ở Việt Nam. Ảnh minh họa.
TPO - Tờ Reuters ngày 11/3 cho biết, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đã nộp hồ sơ dự thầu ban đầu cho chuỗi siêu thị bán lẻ Big C ở Việt Nam.

Theo đó, Lotte Group đã kịp nộp hồ sơ dự thầu vòng đầu tiên trước hạn chót là ngày 10/3.

Đại diện phát ngôn của Lotte từ chối bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, tin tức tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc này có ý định thâu tóm Big C Việt Nam đã được đăng tải từ cuối tháng 1/2016.

Từ khi Casino Group (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C Việt Nam đề cập đến việc bán chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam trong thông báo kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm giảm nợ năm 2016 vào cuối năm 2015, có ít nhất năm tập đoàn lớn quan tâm đến thương vụ này.

Đầu tiên là Tập đoàn Berli Jucker của tỷ phú giàu nhì Thái Lan - Charoen Sirivadhanabhakdi. Tiếp đến, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan Central Group cũng tham gia đấu thầu. Reuters từng trích dẫn nguồn tin thân cận, tập đoàn này nhận định Big C Việt Nam giá trị ít nhất 750 triệu USD.

Cuối tháng 1, Reuters cũng đưa tin Dairy Farm của Singapore và Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản - Aeon cũng muốn mua Big C Việt Nam.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Big C Việt Nam có 32 siêu thị trên toàn quốc, 10 cửa hàng tiện lợi tại TP HCM và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.