Tàu xe phục vụ dịp 2/9: Tăng chuyến và tăng giá

Tàu xe phục vụ dịp 2/9: Tăng chuyến và tăng giá
TP - Năm nay, dịp lễ 2/9 được nghỉ ba ngày nên nhu cầu đi lại tăng đột biến. Đón trước nhu cầu này, ngành đường sắt, hàng không, doanh nghiệp vận tải đều tăng chuyến.

Với ngành đường sắt, 2 tuyến đường căng thẳng nhất vẫn là Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội - Vinh. Dự kiến, lượng khách qua ga Hà Nội dịp này có thể lên tới 1,5 vạn người.

Ông Vũ Đình Rậu - Trưởng ga Hà Nội cho biết, các vé giường nằm khoang điều hòa đã được các Cty du lịch đặt mua từ nhiều ngày trước, do đó số lượng vé còn lại rất ít, khó đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách đi vào ngày cao điểm.

Theo ông Rậu, tuyến Hà Nội - Vinh sẽ được tăng cường thêm đôi tàu NA3/4 từ ngày 31/8. Tuyến Hà Nội - Lào Cai  đã tăng thêm 2 đôi tàu LC 5/6 và  LC 7/8, nâng tổng số đoàn tàu lên 6 đôi. 

Ngoài ra, các tàu địa phương sẽ được nối toa xe hết chiều dài cho phép. Thông tin từ ngành đường sắt cũng cho biết, tuỳ vào thời điểm, khi cần thiết có thể sẽ tăng cường thêm tàu hỏa để giải tỏa hành khách.

Dịp này, lần đầu tiên, một Cty du lịch mua hành trình chạy tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai sẽ khai trương đoàn tàu riêng, với 15 toa có tên là Liên Việt. Đoàn tàu này được quảng cáo sang trọng vào bậc nhất miền Bắc.

Xử lý việc tăng giá cước tùy tiện bắt chẹt khách

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có chỉ thị về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường hoạt động vận tải.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng quản lý vận tải chuyên ngành, Giám đốc Sở GTVT, Sở GTCC, Hiệp hội vận tải và các doanh nghiệp vận tải thực hiện các biện pháp kiềm chế tăng giá cước vận tải hàng hoá và hành khách.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý giá kiểm tra thực hiện các qui định quản lý, kiềm chế tăng giá cước và xử lý nghiêm các hành vi tuỳ tiện tăng cước vận tải, bắt chẹt hành khách và chủ hàng.

Theo đó, tàu Liên Việt có giá vé toa VIP lên tới 990.000 đồng/vé, giá vé ghế ngồi là 200.000 đồng/vé. Dự kiến, tàu này sẽ khai trương từ ngày 31/8. Hành khách có thể mua vé thanh toán qua wesite www.livitrans.com.

Cty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, sẽ  tăng cường 520 lượt xe  khách  vào những ngày cao điểm. Tại Bến xe phía Nam dự kiến sẽ tăng cường 60 xe, bến Gia Lâm tăng 30 xe; bến Mỹ Đình tăng 10 xe.

Ngoài ra, từ 31/8 - 3/9, Cty sẽ tăng cường 35 xe dự phòng (loại 35 chỗ trở lên) cho các bến xe này. Những tuyến ngắn từ Hà Nội đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ được tăng cường nhiều xe đảm bảo hoạt động xuất bến tần suất từ 5 - 10 phút/chuyến.

Dịp cao điểm này, giá cước vận tải đầu miền Bắc không thay đổi. Ông Nguyễn Huy Quang - Giám đốc Cty Quản lý Bến xe Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp nhà xe phụ thu ngoài giá vé in sẵn bán cho hành khách.

Ông Quang cũng khuyên hành khách nên vào bến mua vé, tránh bắt những xe “dù” chạy vòng vo ngoài bến.

Trường hợp hành khách gặp phải những xe xuất bến giở trò nhồi nhét, phụ thu ngoài vé…, hành khách có thể gọi theo đường dây nóng của Bến xe Giáp Bát: 04.8641467 và 04.6644298; Bến Nước Ngầm: 04.8612158 (máy lẻ 11 hoặc 12) hoặc bộ phận chống xe “dù” (Cục Đường bộ Việt Nam) số điện thoại: 04.8571450-0913318750.

TPHCM: Tăng chuyến đi Nha Trang phục vụ khách xem cuộc thi Hoa hậu

Tàu xe phục vụ dịp 2/9: Tăng chuyến và tăng giá ảnh 1
Hành khách tại bến xe Miền Đông (TPHCM) - Ảnh: Huy Thịnh

Ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc Bến xe Miền Đông (TPHCM) chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương lên kế hoạch bổ sung, bố trí thêm xe tuyến TPHCM - Nha Trang nhằm đưa đón du khách đến thành phố biển trong những ngày diễn cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Hòn Ngọc Việt (Nha Trang).

Bến xe Miền Đông (BXMĐ) dự báo, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay lượng khách tăng khoảng 5% trên tất cả các tuyến so với cùng kỳ năm 2006, trong đó “căng” nhất là các tuyến có cự li gần như TPHCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đà Lạt. 

Bến xe này dự tính, ngày cao điểm 1/9 lượng khách qua bến khoảng gần 33.000 lượt người. Để đáp ứng, bến xe cần phải huy động hơn 1.630 xe (các loại) phục vụ.

“Tuyến TPHCM - Nha Trang, bình quân có khoảng 20 chiếc xe (loại 45 chỗ) xuất bến mỗi ngày. Do có cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức trong dịp này tại Nha Trang, nên lượng khách đến Nha Trang sẽ tăng đột biến.

Do đang trong dịp cao điểm nên Vietnam Airlines (VNA) đã quyết định tăng tải lên 20% đến hết ngày 10/9.

Thông tin từ các phòng vé của VNA xác nhận, vé máy bay tuyến Hà Nội - Nha Trang dịp nghỉ lễ Quốc khánh đã không còn.

Đa số khách du lịch đăng ký tuyến này từ rất sớm vì biết trước sự kiện thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 sẽ thu hút một lượng khách khổng lồ. Hơn nữa, chiều này chỉ có 2 chuyến bay/ngày của VNA nên không đủ đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Tuyến TPHCM-Nha Trang, ngoài máy bay của VNA 6 chuyến/ngày, còn có sự tham gia của hãng Pacific Airlines.

Tuy nhiên, hành khách bay dịp 2/9, mua vé vào thời điểm này cũng rất khó khăn do nhiều người đặt chỗ từ trước.

Chắc chắn số xe mà chúng tôi dự định tăng cường ban đầu sẽ không đủ. Ngoài 10 chiếc xe buýt dự phòng, sắp tới BXMĐ sẽ điều động thêm xe từ các tuyến lộ trình dài để đưa vào phục vụ” - Ông Nguyễn Ngọc Thừa khẳng định.

Theo kế hoạch đã được các cơ quan chức năng chấp thuận, trong hai ngày 1 - 2/9, giá  vé các tuyến về Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum sẽ tăng 20% so với ngày bình thường.

Riêng các tuyến về tỉnh Bình Phước sẽ tăng 30%. Đây là khoảng phụ thu thêm nhằm bù đắp chi phí cho chiều ngược lại khi xe quay về bến đón khách.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó ga Sài Gòn, ngoài các đôi tàu Thống Nhất Bắc - Nam và các đôi tàu địa phương chạy hàng ngày, Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã quyết định tăng cường thêm ba tàu SN4 (dự phòng trường hợp khách tăng quá cao), SN8, SN10 chạy tuyến TPHCM - Nha Trang chạy trong các ngày từ 31/8 - 2/9 để phục vụ du khách đến thành phố biển du lịch và xem cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Dự kiến giờ khởi hành tại ga Sài Gòn như sau: Tàu SN4 lúc 17 giờ 30 (30/8), SN8: 21 giờ 30 (31/8 và 2/9) và SN10: 22 giờ (31/8).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.