Tây Nguyên: Phát hiện loài cây dó mới tạo trầm chất lượng cao

Tây Nguyên: Phát hiện loài cây dó mới tạo trầm chất lượng cao
Ông Henry Heuveiling Van Beek - Điều phối viên dự án "Tạo trầm ở Việt Nam" do Ủy ban Châu Âu tài trợ cho biết một loài dó mới (tên khoa học là Aquilaria) vừa mới được phát hiện ở Tây Nguyên.

Đây là loài dó thứ 25 trên thế giới và là cây tạo trầm chất lượng cao. Loại cây này được đánh giá cao bởi mùi thơm, đặc biệt của tinh dầu, và được dùng để sản xuất thuốc tây và nước hoa.

Tất cả các loài dó hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng và đều nằm trong danh sách cấm buôn bán của CITES.

Hiện nay, Quỹ dự án rừng nguyên sinh (TRP), có trụ sở tại Hà Lan, đang giúp nông dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên trồng loài cây dó này. Dự án này đã thành công trong việc cấy trầm vào cây dó, tăng giá trị hàng hóa của cây trồng tại các nông trường.

Dự án tạo trầm của TRP do EC tài trợ tại Việt Nam sẽ tiếp tục trồng và bảo vệ trầm ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG