Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006
Căn phòng đế vương duy nhất của khách sạn Sheraton bên bờ  hồ Tây sẽ là nơi Tổng thống Mỹ nghỉ nhân dịp sang Việt Nam và dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2006.

Tuần sau, hơn 20 đoàn đại biểu sẽ tới Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2006. Trong dịp này, 8 khách sạn 5 sao của Hà Nội được huy động để đón tiếp những người đứng đầu các nền kinh tế thành viên.

Căn phòng Đế vương duy nhất của khách sạn Sheraton bên bờ hồ Tây sẽ là nơi ở của Tổng thống Mỹ George W. Bush trong thời gian từ 17 đến 20/11.

Trong chuyến thăm song phương dài ngày nhất kể từ khi nhậm chức, ông Bush sẽ ngụ trong căn phòng rộng 176 m2 trên tầng 18, tầng cao nhất, được bài trí đơn giản, nhưng hiện đại và sang trọng, đầy đủ tiện nghi với khoảng không gian mênh mông nhìn ra toàn cảnh hồ Tây và sông Hồng.

Phòng tắm được ốp đá cẩm thạch cao cấp, bồn lạ mắt, trang nhã và rất ấn tượng. Sheraton là khách sạn thường xuyên tiếp đón các đoàn khách Mỹ nên hơn toàn bộ đoàn tháp tùng Tổng thống Bush dịp APEC đều ở đây.

Trong chuyến thăm chính thức thứ hai tới Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng Tổng thống duy nhất tại khách sạn Hilton Opera ngay trung tâm Hà Nội.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 1
Phòng khách nhìn từ khu bàn ăn. Ảnh: Hilton.

Phòng rộng hơn 100 m2 nằm trên tầng 10, tầng áp chót của khách sạn, ấm cúng như một căn hộ khép kín, rất hiện đại, nhưng vẫn phảng phất nét truyền thống của người Việt Nam, thể hiện ở các chụp đèn trang trí, đồ nội thất nâu dân dã, gam màu vàng ấm áp, thân thiện của sàn, tường...

Phòng khách xinh xắn kết hợp với một bàn làm việc nhỏ, có cửa rộng thông sang phòng ăn và bếp. Liền kề đó là căn phòng dành cho vệ sĩ.

Chủ tịch CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun ngụ tại 2 phòng sang trọng nhất (Royal và Presidential) trên tầng 17 của khách sạn Daewoo.

Hai căn phòng đều có diện tích hơn 200 m2, với hai phòng ngủ, phòng tiếp khách chứa được 15 người. Có thể dễ dàng nhận thấy phong cách phương Đông trong bài trí nội thất, đặc biệt ở các trụ, cột, thảm trải sàn...

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 2

Đồ nội thất trong căn phòng Royal ở khách sạn Daewoo.
Ảnh: Daewoo.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 3
Phòng Tổng thống ở khách sạn Daewoo. Ảnh: Daewoo.

Phòng ăn với đèn treo lớn, bếp và tủ đựng thức ăn "hoành tráng". Phòng nào cũng có các thiết bị nghe nhạc hiện đại, ấn tượng. Từ đây, có thể quan sát toàn cảnh Hà Nội.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng phu nhân và con gái trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2000 cũng đã nghỉ chân tại đây. .

Đoàn đại biểu của hai láng giềng với Việt Nam trong khu vực ASEAN là Indonesia và Malaysia sẽ trú chân ở khách sạn Horison trên phố Cát Linh.

Căn phòng sang trọng nhất trên tầng 12 sẽ được đón tiếp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong 2 đêm. Phòng có diện tích gần 200 m2 với 4 không gian sinh hoạt gồm khách, làm việc, ngủ, bếp ăn và sân trời.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 4
Giường ngủ trong căn phòng Tổng thống của khách sạn Horison. Ảnh: Dothi.

Ấn tượng nhất trong căn phòng là những tấm lụa phủ bàn ăn và giường ngủ. Ngoài ra, còn có một phòng nhỏ liền kề được dành cho đầu bếp riêng của ông Yudhoyono.

Một phòng hạng sang khác của khách sạn cũng được nâng cấp thành phòng cho Thủ tướng Malaysia. Khi khánh thành năm 1997, khách sạn chưa có phòng dành cho nguyên thủ. Nhưng với yêu cầu phục vụ ASEM 2004, Horison đã "hy sinh" 4 phòng nhỏ để làm một phòng nguyên thủ hoàn thiện.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 5
Không gian phòng khách. Ảnh: Dothi.

Ngay từ khi đi vào hoạt động 9 năm trước đây, khách sạn Melia đã có căn phòng đặc biệt cho các nhân vật cao cấp.

Đây là nơi từng đón tiếp Hoàng hậu Tây Ban Nha Sofia de Borbon, Hoàng gia Brunei, công chúa Thái Lan Chulabhorn Mahidol, Chủ tịch Cuba Phidel Castro, Công chúa Campuchia Norodom Vacheahra, Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002...

Dịp APEC năm nay, Melia bố trí 2 phòng nguyên thủ dành cho Quốc vương Brunei và Thủ tướng Thái Lan. Đây là 2 căn phòng sang trọng nhất, mỗi phòng chiếm gần một nửa tầng 22 của khách sạn. Từ đây, có thể phóng tầm mắt tới cả hồ Gươm và hồ Tây.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 6

Khách sạn Melia tự hào về căn phòng Tổng thống của mình.
Ảnh: Melia.

Phòng nguyên thủ tại Melia gồm những trang thiết bị hiện đại, hệ thống âm thanh hifi ấn tượng ở phòng khách, bộ ghế sofa thư giãn, quầy bar...

Phòng ngủ rộng rãi, thông thoáng có tầm nhìn bao quát. Căn phòng này được bảo vệ rất kỹ càng với hệ thống cửa thoát hiểm lên tầng thượng để ra máy bay trực thăng. Tổng diện tích căn phòng là 165 m2.

Tham quan nơi ở của lãnh đạo APEC 2006 ảnh 7
Phòng ngủ ở khách sạn Nikko. Ảnh: Nikko.

Khách sạn Nikko của người Nhật sẽ đón tiếp chính Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị mới.

Căn phòng cho ngài tân thủ tướng Nhật Bản, được đưa vào sử dụng cách đây 2 năm, có diện tích 123 m2 gồm hai phòng nhỏ, với tông màu nhẹ nhàng. 

Theo Dothi.net

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.