Thận trọng với các yêu cầu đòi mở cửa thị trường bất hợp lý

Thận trọng với các yêu cầu đòi mở cửa thị trường bất hợp lý
TP - “Các thành viên khác có thể yêu cầu VN đưa ra các cam kết mở cửa thị trường ngoài các cam kết đã đồng ý để gia nhập. Vì vậy, VN cần thận trọng với các yêu cầu bất hợp lý đòi mở cửa thị trường thêm, ngay lập tức bên cạnh các cam kết gia nhập”

Đây là cảnh báo của ông M.Johnson - chuyên gia EU tại Hội thảo “Gia nhập WTO và những lợi ích của VN trong vòng đàm phán Doha” diễn ra hôm qua (4/7), tại TPHCM.

Một chuyên gia EU khác, ông Andras Lakatos cho rằng, Chương trình nghị sự phát triển Doha (DDA) có thể tác động đối với VN theo hướng tích cực, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp.

Đại sứ Markus Cornaro - Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu (EC) tại VN tin tưởng VN sẽ tiếp tục thu được nhiều lợi ích trong những ngành có khả năng cạnh tranh như thủy sản, dệt may, da giày…

Việc xuất khẩu các mặt hàng này vào thị  trường EU sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Đại sứ Markus Cornaro cũng cam kết ủng hộ mạnh mẽ VN gia nhập WTO và EU không đưa ra những rào cản về thương mại đối với VN.

MỚI - NÓNG