Tháng 1 nhập siêu 1,3 tỷ USD

Tháng 1 nhập siêu 1,3 tỷ USD
TPO – Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng nhập siêu trong tháng đầu tiên của năm 2010 lên tới 1,3 tỷ USD. Trong tháng 1, cả nước xuất khẩu 4,9 tỉ USD trong khi nhập khẩu tới 6,2 tỷ USD.
Tháng 1 nhập siêu 1,3 tỷ USD ảnh 1
Trong tháng 1, các doanh nghiệp chi tới 60 triệu USD để nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa

Dẫn đầu về giá trị xuất khẩu vẫn là các mặt hàng khá quen thuộc của Việt Nam như dệt may (750 triệu USD), dầu thô (570 triệu USD), giày dép (380 triệu USD, (điện tử máy tính (230 triệu USD), gỗ và các sản phẩm gỗ (270 triệu USD), thủy sản (270 triệu USD), cà phê (200 triệu USD).

Xét về khối lượng xuất khẩu, trong số 24 nhóm mặt hàng xuất khẩu chính chỉ có chưa đầy 10% nhóm các mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng so với tháng 12/2009.

Nhập khẩu trong tháng 1 của khối kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài dù có sự giảm sút so với tháng 12/2009 nhưng vẫn ở mức khá cao. Các doanh nghiệp nhà nước trong tháng nhập khẩu tới 3,85 tỷ USD.

Trong tháng, Việt Nam chi tới 540 triệu USD để nhập khẩu xăng dầu. Các mặt hàng được nhập khẩu mạnh phải kể đến vải (320 triệu USD), sắt thép (283 triệu USD), thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu (150 triệu USD).

Tháng 1 có tới 3.000 xe ô tô được nhập khẩu về Việt Nam với tổng giá trị 45 triệu USD. Lượng xe máy nhập khẩu cũng lên tới 10.000 chiếc với tổng giá trị 12 triệu USD.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa cũng gia tăng trong tháng đầu tiên của năm 2010 với tổng giá trị lên tới 60 triệu USD, tăng 4 triệu USD so với tháng 12/2009.

Các doanh nghiệp cũng chi tới 100 triệu USD để nhập khẩu các loại tân dược và chi tới 170 triệu USD để nhập khẩu phân bón các loại.

MỚI - NÓNG