Tháng 1/2009: Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,32%

Tháng 1/2009: Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,32%
Tổng cục Thống kê (TCTK) cho biết, sau 3 tháng liên tiếp giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 1/2009 đã tăng 0,32% so với tháng 12/2008 và tăng 17,48% so với tháng 1/2008.

CPI tháng 1 tăng ở 9/10 nhóm hàng hóa trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,07-1,93%; riêng nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm 3,51% do giá xăng dầu và giá cước viễn thông tiếp tục giảm.

Nhóm hàng hóa có mức tăng lớn nhất là đồ dùng và dịch vụ khác với mức tăng 1,93%; tiếp đến là đồ uống và thuốc lá với mức tăng 1,89%; văn hóa thể thao và giải trí tăng 1,66%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,46%.

Nhóm hàng ăn, lương thực thực phẩm chỉ tăng 0,39%. Nhóm giáo dục có mức tăng thấp nhất là 0,07%.

Theo TCTK, do đây là tháng cao điểm về mua sắm cho Tết Âm lịch Kỷ Sửu nên nhu cầu mua đồ dùng gia đình, đồ uống, thuốc lá, may mặc tăng cao.

Tuy nhiên, nhóm hàng ăn, lương thực thực phẩm tăng thấp do các tỉnh thành, địa phương đều có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh lớn dự trữ hàng hóa từ cách đây một tháng, góp phần bình ổn thị trường.

Đây là giải pháp hiệu quả giúp mọi người dân có thể mua sắm được các thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là với dân nghèo ở thành thị và nông thôn.

Theo SGGP/T.T.X

MỚI - NÓNG