Tháng 4, nhập siêu trở lại 700 triệu USD

Tháng 4, nhập siêu trở lại 700 triệu USD
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4/2009, Việt Nam đã nhập siêu tổng cộng 700 triệu USD trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 5,2 tỷ USD (tăng 3% so với tháng 3/2009).

Đây cũng là tháng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh nhất tính từ đầu năm đến nay. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn trong tháng 4 là xăng dầu, phân bón, chất dẻo, sắt thép, lúa mì, giấy các loại.

Tuy nhiên tính chung 4 tháng đầu năm 2009 thì Việt Nam vẫn xuất siêu hơn 801 triệu USD. Các mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu khá trong tháng là thủy sản (310 triệu USD), hàng dệt may (650 triệu USD), giày dép (300 triệu USD, điện tử, máy tính và linh kiện (210 triệu USD). Dầu thô, cao su, dây điện và cáp điện… là những mặt hàng có mức sụt giảm xuất khẩu mạnh nhất (từ 43- 45%)

Nổi bật trong tình hình xuất nhập khẩu tháng 4 là hiện tượng tái xuất vàng đã có chiều hướng giảm so với các tháng trước. Xuất khẩu kim loại quý, đá quý trong tháng ước đạt 15 triệu USD (so với 1,08 tỷ USD tháng 3/2009). Tuy nhiên, gộp chung 4 tháng của năm 2009, xuất khẩu kim loại quý vẫn lên tới hơn 2,54 tỷ USD (gấp 41 lần so với cùng kỳ 2008).

MỚI - NÓNG