Tháng Giêng tồi tệ nhất trong lịch sử Wall Street

Tháng Giêng tồi tệ nhất trong lịch sử Wall Street
TPO - Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa tháng đầu năm 2009 tồi tệ nhất trong lịch sử giao dịch do các số liệu liên tiếp đưa ra cho thấy kinh tế trong quý 4/2008 tụt nhanh nhất trong gần 27 năm qua.
Tháng Giêng tồi tệ nhất trong lịch sử Wall Street ảnh 1
Giao dịch tại Wall Street. Ảnh : AP

Ngoài ra, sự không chắc chắn về kế hoạch tài chính mà chính quyền tân Tổng thống Obama dự định sẽ đổ thêm tiền vào các ngân hàng cũng tác động không nhỏ tới cổ phiếu ngành ngân hàng. 

Cổ phiếu Citigroup giảm 9% còn Bank of America giảm 3%. Ngoài ra, cổ phiếu của Procter & Gamble Co (PG.N), Gillette và Tide cũng đi đầu trong ngày giảm điểm của Dow Jones, giảm tới 6,4%. 

Cụ thể, Dow Jones giảm 148,15 điểm tức 1,82% còn 8.000,86 điểm. Standard & Poor's 500 giảm 19,26 điểm tức 2,28% còn 825,88 điểm. Nasdaq mất 31,42 điểm tức 2,08% còn 1.476,42 điểm.

Dow Jones và S&P giảm hơn 8% trong tháng Giêng

Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã có tháng Giêng tồi tệ nhất lịch sử, Dow giảm 8,8% còn S&P giảm 8,6%. Nasdaq chỉ mất 6,4% trong tháng này.

Nếu chỉ tính trong tuần qua, Dow giảm 0,95% trong khi S&P 500 giảm 0,73% và Nasdaq giảm thêm 0,06%.

Người đứng đầu bộ phận chiến lược đầu tư thị trường Mỹ của Goldman Sachs ông David Kostin cho biết trong nghiên cứu của mình đã dự báo S&P 500 sẽ xuống mức thấp của tháng 11/2008 trong quý đầu tiên năm 2009 trước khi tăng lên mức 1.100 điểm vào cuối năm.

Cho dù đã tăng đến tận 20% chỉ trong vài ngày đầu năm 2009, nhưng do xu hướng cả tháng Giêng giảm điểm nên tính ra S&P 500 chỉ tăng khoảng 10% kể từ ngày đen tối 21/11/2008.

Khối lượng giao dịch trên New York Stock Exchange đạt khoảng 1,51 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình cuối năm trước, khoảng 1,49 tỷ cổ phiếu. 

Còn trên thị trường Nasdaq có 2,14 tỷ cổ phiếu giao dịch, thấp hơn trong bình ngày của năm trước, 2,28 tỷ cổ phiếu.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.