Tháng một, CPI Hà Nội tăng 0,95%

Tháng một, CPI Hà Nội tăng 0,95%
TPO - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2013 tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 6,28% so cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, đây là mức tăng khá lớn sau những diễn biến chỉ số giá của tháng 12-2012, tương đương mức tăng của tháng 1-2012 (0,96%).

Trong 11 nhóm hàng, có tới 9 nhóm tăng giá; trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 1,84%, do nhu cầu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, cộng với thời tiết giá rét kéo dài, khiến hầu hết các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh.

Ngoài ra, nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép cũng tăng 1,47% so với tháng trước.

Trong tháng một, chỉ nhóm giao thông giảm 0,14% do tác động của đợt giảm giá dầu.

Theo dự báo của Cục Thống kê Hà Nội, cùng với số liệu CPI tháng 1-2013 tại TPHCM tăng 0,44% so với tháng trước, nhiều khả năng CPI của cả nước sẽ tăng khoảng 1% trong tháng 1-2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.