Tháng Tám, chỉ số tiêu dùng tại Hà Nội tăng 1,06%

Các mặt hàng thực phẩm ở Hà Nội vẫn tiếp tục có mức tăng giá cao trong tháng Tám. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các mặt hàng thực phẩm ở Hà Nội vẫn tiếp tục có mức tăng giá cao trong tháng Tám. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tại Thủ đô tăng 1,06% so với tháng Bẩy; tăng 22,66% so với cùng kỳ năm trước; tăng 15,65% so với cuối năm 2010.

> Lãi suất cao bóp nghẹt sản xuất

Các mặt hàng thực phẩm ở Hà Nội vẫn tiếp tục có mức tăng giá cao trong tháng Tám. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các mặt hàng thực phẩm ở Hà Nội vẫn tiếp tục có mức tăng giá cao trong tháng Tám. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN).
 

Đáng chú ý, trong 11 nhóm hàng, ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên so với tháng trước thì có tới 8 nhóm hàng tăng dưới 1%, chỉ có 2 nhóm tăng trên 1%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn là nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất với 1,89% so tháng trước; các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh tới 2,51%; lương thực giảm 0,69%; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,75%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tăng 1,06%.

Nhận xét về chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Tám, các chuyên gia kinh tế của Hà Nội cho rằng, nếu so với cùng kỳ của các năm trước thì CPI tháng Tám năm nay vẫn có tốc độ tăng khá cao nhưng đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số giá ở Thủ đô đã có dấu hiệu tăng chậm lại.

Đây cũng là hiệu quả từ việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu cùng việc chính quyền thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng bình ổn giá... Những động thái này đã góp phần giảm tốc độ tăng chỉ số giá trong tháng.

Tuy không tính vào CPI nhưng so với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng 8,75%, chỉ số giá đôla Mỹ tăng 0,09%.

Theo Anh Tùng
TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG