Thất thu 6.500 tỷ đồng/năm vì thuốc lá lậu

Riêng năm 2012, thuốc lá lậu đã gây thất thu ngân sách lên tới 6.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Riêng năm 2012, thuốc lá lậu đã gây thất thu ngân sách lên tới 6.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
TP - Chiều 4/3, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị cần xem xét lại chủ trương tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá từ 65% lên 75% từ tháng 1/2015 và lên 85% vào năm 2018 (nhằm tăng thu ngân sách và giảm lượng người hút thuốc). 

Hiệp hội này cũng cho rằng, chủ trương có nguy cơ không đạt được vì tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra khá phức tạp (lên tới trên 20% tổng lượng tiêu thụ). 

Tăng giá thuốc lá sản xuất trong nước sẽ khiến người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thuốc lá lậu. Riêng năm 2012, thuốc lá lậu đã gây thất thu ngân sách lên tới 6.500 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.