Thay đổi nhận thức tiết kiệm điện: Hiệu quả bất ngờ

Thay đổi nhận thức tiết kiệm điện: Hiệu quả bất ngờ
TP - Hiệu quả tích cực và quan trọng nhất đạt được tại Ninh Thuận thời gian qua là ý thức và hành động tiết kiệm điện của cộng đồng người dân, doanh nghiệp nâng lên rõ rệt. Xuất hiện nhiều mô hình, gia đình, doanh nghiệp mẫu, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm điện.

> Quyết liệt tiết kiệm điện
> Thông 'liều' và cú đột phá với đèn cao áp tiết kiệm điện

Hiệu quả bất ngờ

Kinh Dinh là một phường thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) được chọn làm điểm trong mô hình “thôn, khu phố văn hóa tiết kiệm điện”. Bà Trần Thị Minh Nghị, nhà ở khu phố 2 (phường Kinh Dinh) cho biết: “Trước kia gia đình tôi không quan tâm mấy đến việc tiết kiệm điện, chỉ biết bật đèn sử dụng, khi nào “nhà đèn” đến thu tiền thì trả, bao nhiêu thì bao. Nhưng từ khi có vận động của khu phố tôi quyết định thử làm theo thì hiệu quả thật bất ngờ, như trước kia hàng tháng nhà tôi phải trả trên dưới 500.000 đồng nhưng bây giờ thì tiết kiệm nhiều rồi chỉ còn trả trên dưới 200.000 đồng thôi”.

Công nhân Nhà máy mía đường Phan Rang vận hành hệ thống điện ở phòng điều khiển trung tâm nhà máy
Công nhân Nhà máy mía đường Phan Rang vận hành hệ thống điện ở phòng điều khiển trung tâm nhà máy.

Cũng ở phường Kinh Dinh, gia đình anh Trương Minh Đài (khu phố 4) có cách tiết kiệm điện cực kỳ ấn tượng. Trước kia nhà anh sử dụng điện như bao hộ gia đình khác như là dùng đèn huỳnh quang, đèn compact... Nhân dịp sửa chữa, cải tạo nhà mới đây, anh Đài quyết định đầu tư toàn bộ hệ thống thiết bị chiếu sáng trong nhà bằng bóng đèn led siêu tiết kiệm điện, đồng thời thay thế bình nước nóng sử dụng trực tiếp (công suất 4,7kW) bằng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Mặt khác, anh Đài sơn nhà bằng tông màu sáng giúp phản quang tốt hơn, bố trí thông gió và giếng trời hợp lý.

“Thay “con led” này giá thành hơi đắt nhưng bù lại thấy nó sang trọng, thẩm mỹ và đặc biệt sáng cực kỳ mà lại siêu tiết kiệm điện”- anh Đài chia sẻ, đồng thời cho biết từ khi thay lại bóng đèn led và bình nước nóng năng lượng mặt trời, mặc dù nhu cầu sử dụng của gia đình anh Đài gần như không thay đổi nhưng hàng tháng gia đình anh tiết kiệm được gần 1/2 số tiền điện. Nếu như các tháng trước đây, số tiền điện mà gia đình anh Đài phải trả bình quân 300.000 đồng/tháng thì hiện nay, anh chỉ trả bình quân là 165.000 đồng/tháng.

“Tiềm năng tiết kiệm quanh ta vẫn còn rất lớn, quan trọng là phải thường xuyên tuyên truyền vận động, thậm chí có thể cầm tay chỉ việc. Khi bà con thấy có hiệu quả tự ắt sẽ làm theo, cứ thế dần dần trở thành phong trào chung trong quần chúng cộng đồng nhân dân” - ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch phường Kinh Dinh nói.

Đầu tư thay đổi công nghệ

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Thuận đã tìm nhiều giải pháp giúp giảm tiêu hao năng lượng điện, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Anh, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là một trong số đó. Chỉ cần thay thế loại thiết bị rơ le tự động điều chỉnh giờ bật tắt hệ thống chiếu sáng công cộng một cách hợp lý, công ty này đã tiết kiệm một lượng điện rất đáng kể. Ông Nguyễn Văn Hiển - Giám đốc công ty cho biết hiện tại công ty đang có kế hoạch cải tạo sửa chữa thay thế một số thiết bị hư hỏng, hoạt động thiếu tin cậy hoặc hiệu suất hoạt động kém nhằm hạn chế lãng phí điện không cần thiết.

Trước đây, với công suất sử dụng cả hệ thống gần 5 MW, mỗi tháng Nhà máy mía đường Phan Rang phải trả khoảng 1 tỷ đồng tiền điện. Để giải bài toán về tiêu hao và chi phí tiền điện lớn, ban lãnh đạo Nhà máy quyết định đầu tư tuốc-bin phát điện từ lò hơi. Thay vì là “đồ bỏ”, bã mía ngay tại nhà máy được tận dụng làm nguyên liệu cho máy phát điện.

Kỹ sư Trần Công Thiên - Trưởng phòng Kỹ thuật kế hoạch cho biết, năm 2012, Nhà máy đầu tư một tuốc-bin máy phát với công suất 1,5 MW và hiệu quả kinh tế mang lại thấy rõ. Chính vì vậy, trong năm 2013 nhà máy quyết định đầu tư thêm một tuốc-bin máy phát với công suất 1,5 MW. Với tuốc-bin mới đưa vào vận hành đã đảm bảo 2/3 công suất điện cho toàn nhà máy hoạt động. Tính trong 10 tháng đầu năm 2013, sản lượng điện tiêu thụ của Công ty mía đường Phan Rang giảm trên 2.286.800 kWh so với cùng kỳ năm trước, giúp nhà máy giảm chi phí sản xuất xuống đáng kể nhờ giảm chi phí tiền điện.

Cũng theo kỹ sư Thiên, không chỉ đảm bảo điện cho nhà máy, trong tương lai, nguồn điện từ tuốc-bin của Nhà máy mía đường Phan Rang còn có thể hòa vào mạng lưới điện địa phương để cung cấp cho các công ty lân cận góp phần tăng doanh thu cho nhà máy và giảm khó khăn về nguồn điện cho ngành điện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.