Thay đổi tỷ giá không ảnh hưởng nợ công

Thay đổi tỷ giá không ảnh hưởng nợ công
TP - Ngày 14/5, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho hay, trong cơ cấu nợ của Chính phủ hiện nay, tỷ trọng nợ bằng VND chiếm 54%, còn các loại ngoại tệ khác chiếm 46% (trong đó USD chiếm khoảng một nửa). Ông Long nói thêm, Việt Nam vay bằng ngoại tệ nào sẽ trả bằng ngoại tệ đó.

Trong bối cảnh chung, các đồng tiền khác cũng giảm giá nhiều so với USD, nên sự thay đổi tỷ giá VND so với USD cũng tương ứng với sự thay đổi tỷ giá VND với các đồng tiền khác. “Tăng giảm là tương ứng, nên nợ nước ngoài không ảnh hưởng”, ông Long khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.