Thêm 20 triệu người thất nghiệp vì khủng hoảng tài chính

Thêm 20 triệu người thất nghiệp vì khủng hoảng tài chính
TPO - Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ làm thêm ít nhất 20 triệu người nữa bị thất nghiệp.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ có tổng cộng 210 triệu người không có việc làm cho đến cuối năm tới.

Theo đánh giá của ILO, các ngành sa thải nhiều lao động nhất thời gian qua và trong năm tới sẽ là xây dựng, thị trường nhà, dịch vụ tài chính và sản xuất xe hơi.

Báo cáo do Tổng Giám đốc ILO ông Juan Somavia đưa ra nhằm giúp chính phủ các nước nên tập trung vào các cá nhân chứ không chỉ tập trung cứu các ngân hàng.

Cụ thể, ông cho biết chính phủ các nước nên có biện pháp hỗ trợ các công ty nhỏ, hình thức chiếm tỷ lệ lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG