Thêm 25 triệu USD Chính phủ Úc viện trợ Việt Nam

Thêm 25 triệu USD Chính phủ Úc viện trợ Việt Nam
TP- Ngày 28/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cùng Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ajay Chhibber đã ký hiệp định viện trợ trị giá 25 triệu USD.

Đây là khoản viện trợ của Chính phủ Úc ủy thác qua WB trong khuôn khổ dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Dự án tổng trị giá 207 triệu USD này đã được ký cuối năm 2007, nay đã hoàn tất các thủ tục và có hiệu lực trong nửa đầu tháng 4/2008.

Dự án được thực hiện sẽ hỗ trợ hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy, góp phần xóa đói giảm nghèo tại ĐBSCL.

Ông Giàu cho hay: “Khoản viện trợ này nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển các hành lang giao thông chính ở ĐBSCL và cải thiện việc tiếp cận của người nghèo trong vùng tới các hành lang này; từ đó bổ sung một cách hiệu quả, giúp đạt mục tiêu của các cấu phần của Dự án”.

MỚI - NÓNG