Thêm nhiều doanh nghiệp Việt bị lừa ở châu Phi

Thêm nhiều doanh nghiệp Việt bị lừa ở châu Phi
TP - Ngày 14/10, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua liên tiếp xảy ra hiện tượng doanh nghiệp châu Phi lừa tiền đặt cọc của nhà nhập khẩu Việt Nam và không chịu giao hàng. Nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại hàng trăm nghìn USD.

Để tránh tình trạng bị móc túi khi làm ăn ở thị trường châu Phi, cơ quan chức năng cho biết, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thông tin thị trường, cơ hội kinh doanh trên các trang web chính thức và các Cục, Vụ của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp cần hạn chế việc tìm kiếm và giao dịch với khách hàng qua các trang mạng internet.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.