Thị trường bất động sản phục hồi tích cực

Thị trường bất động sản phục hồi tích cực
TP - "Cần xử lý nghiêm những công trình sai phép, không phép”. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Xây dựng sáng 15/1.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng lưy ý toàn ngành tới đây cần chú trọng công tác hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng quy hoạch, trong đó tập trung phối kết hợp thực hiện các quy hoạch, dành nguồn đáng kể trong quy hoạch, quản lý chất lượng công trình… Đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong ngành xây dựng, nhất là các vụ việc liên quan đến phân cấp trách nhiệm quản lý, thanh tra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết, thêm năm 2015, thị trường bất động sản (BĐS) tiếp tục phục hồi tích cực. Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng sự phục hồi này thể hiện qua các yếu tố: Tồn kho BĐS giảm mạnh với mức giảm 60,4%. Tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng tiếp tục tăng mạnh khi đến hết tháng 12/2015, đã cam kết cho vay gần 27.000 tỷ đồng (đạt 90%) và đã giải ngân gần 18.000 tỷ đồng đối với 60 dự án và trên 40.000 hộ gia đình, cá nhân…

“Thực tế 3 năm triển khai đã khẳng định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS là hoàn toàn đúng đắn, vừa giúp cho thị trường phục hồi tích cực, vừa đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng người nghèo. Thị trường đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hoá phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường” - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.