Với 30/30 cổ phiếu cùng giảm điểm từ 0,3% đến 28,97%, chỉ số Dow Jones chính thức mất mốc 8.000 điểm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/11/2008 - Nguồn: Reuters |
Chỉ số Dow Jones Industrial giảm 332,13 điểm, tương đương 4,01% xuống còn 7.949,09 điểm. Chỉ số S&P 500 còn 805,22 điểm, tụt mất 44,9 điểm so với cuối tuần trước, tương đương 5,28%. Chỉ số Nasdaq Composite mất 88,47 điểm, tương đương 5,78% xuống còn 1.440,86 điểm.
Tính đến nay, cả Dow Jones và S&P 500 đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, trong đó, chỉ riêng S&P 500 Financials phiên này (ngày 20.1) đã giảm tới 17%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.1995.
Trong 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số S&P 500, các công ty tài chính đã dẫn đầu nhóm giảm điểm, với tổng cộng 81 mã cổ phiếu trượt giá.
Cụ thể, cổ phiếu của State Street Corp., tổ chức quản lý tài sản lớn nhất tại Mỹ, đã giảm tới 21,46 USD/CP tương đương 59% giá trị cổ phiếu xuống chỉ còn 14,89 USD/CP, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngành tài chính vào hôm qua (20/1), và giảm nhanh nhất kể từ năm 1984. Cổ phiếu của Wells Fargo&Co., ngân hàng lớn nhất ở bờ Tây nước Mỹ, đã giảm 24% xuống còn 14,23 USD/CP.
Cổ phiếu của Bank of America trượt giá tới 29% xuống còn 5,1 USD/CP. FBR's Miller dự đoán ngân hàng này phải cần tối thiểu 80 tỉ USD nữa để bổ sung vào nguồn vốn.
Theo ông Nouriel Roubini, giáo sư Đại học New York, thì thua lỗ trong ngành tài chính Mỹ do cuộc khủng hoảng tín dụng có thể lên tới 3,6 nghìn tỉ USD.
Ngay từ tháng 10 năm trước, chính phủ nước này đã tiến hành chương trình Troubles Asset Relief Program (tạm dịch: chương trình trợ giúp khó khăn về tài sản), hỗ trợ vốn cho ít nhất 257 ngân hàng, bao gồm cả Bank of America, Wells Fargo, Bank of New York và State Street, nhằm ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Theo Thu Hạnh
Thanh niên