Thị trường điện thoại toàn cầu đang ổn định

Thị trường điện thoại toàn cầu đang ổn định
TPO - Nokia đứng ở vị trí quán quân nhưng Apple mới là hãng có doanh số điện thoại bán ra tăng nhanh nhất.
Thị trường điện thoại toàn cầu đang ổn định ảnh 1

iPhone liên tục trở thành chiếc điện thoại gây ấn tượng nhiều nhất kể từ khi được sản xuất

Theo thống kê của Strategy Analytics, doanh số bán hàng của iPhone trên toàn cầu là 5,2 triệu chiếc từ tháng 4 đến tháng 6, tăng gấp 6 lần so với cùng kì năm ngoái.

Trong khi đó tổng số bán ra của toàn ngành giảm 8% với chỉ 273 triệu chiếc.

Bức tranh hỗn độn

Apple không phải là hãng duy nhất chứng kiến sự thay đổi tích cực này trong quý 2.

Doanh số bán ra của Samsung tăng lên tới 14% so với cùng kì năm trước với 52,3 triệu chiếc, trong khi LG cũng bán được 29,8 triệu chiếc, tăng 8%.

Thị phần điện thoại quý 2-2009

Nokia 37.8%
Samsung 19.2%
LG 10.9%
Motorola 5.4%
Sony Ericsson 5.1%
Các hãng khác: 21.6%

Theo Strategy Analytics

Tuy nhiên, không phải hãng di động nào cũng nhận được những tín hiệu đáng mừng như vậy.

Doanh số bán ra của Nokia đã giảm một cách đáng kể,15%, xuống còn 103,2 triệu chiếc.

Sony Ericsson chứng kiến sự sụt giảm chóng mặt, 43%, với 13,8 triệu chiếc.

Mặc dù  Motorola có doanh số giảm tới 47% với 14,8 triệu chiếc nhưng hãng này vẫn thu được lợi nhuận lên tới 26 triệu đôla, nhờ việc cắt giảm 8000 công nhân.

Thị trường ổn định

Mặc dù doanh số bán hàng của iPhone tăng lên rõ rệt nhưng theo Strategy Analytics (một hãng nghiên cứu thị trường), Nhưng Apple cũng chỉ chiếm được 2% thị phần điện thoại trên toàn cầu.

Nokia vẫn đang ở vị trí đứng đầu với 37,8%. Theo sau đó là hai hãng điện tử của Hàn Quốc – Samsung với 19,2% và LG - 10,9%. Motorola chiếm lĩnh được 5.4% thị trường và chịu sự bám đuổi sát nút của Sony Ericsson với 5,1%.

Cũng theo nhận định của Strategy Analytics thì “thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu ổn định. Quãng thời gian khó khăn nhất đã ở sau chúng ta”.

Dung Nguyễn - Cường Cao
Theo BBC

MỚI - NÓNG