Thị trường hoa 8/3: 'Săn' hoa lạ, siêu to, siêu đắt

TP - Giữa những lo lắng về dịch Covid - 19, năm nay thị trường hoa tại Hà Nội dịp 8/3 không ồn ào bày bán tràn lan như năm trước. Thay cho những bó hoa thông thường, thấy xuất hiện những bó hoa siêu to. Nhiều cửa hàng hoa đánh tiếng đang tiêu thụ tốt những bó hoa “bất thường” như to bằng người, hay làm từ tiền, vàng…

Săn hoa lạ, đẹp

Trong khi nhiều cửa hàng bán hoa thông thường ế ẩm, nhiều tiệm hoa lại tấp nập khách đặt mua với những bó hoa lạ. Bà Vũ Thu Trang, Giám đốc chuỗi cửa hàng hoa Lejour này chia sẻ: “Dù đang mùa dịch nhưng cửa hàng chúng tôi quá tải đơn khách đặt hoa bó cho kịp ship (vận chuyển) đến đúng địa chỉ yêu cầu của khách hàng dịp 8/3”.

Theo bà Trang, đa phần khách lựa hoa hồng nhập có giá từ 1- 5 triệu đồng/bó. Thậm chí có khách lựa hoa lên đến hàng chục triệu đồng/ bó. Xu hướng mới năm nay tặng hoa trong ngày lễ tình yêu và 8/3 là chọn hoa và lá đệm, giấy gói ngoại nhập…

“Giá hoa nhập năm nay tăng hơn so với năm ngoái và vào dịp lễ tăng 30% so với ngày thường. Khách hàng thường săn tìm các loại hoa có kiểu dáng đẹp lạ và độc đáo như giống hồng Ecuador gồm hồng Blue, hồng phủ socola, hoặc giống hồng từ Nhật Bản”, chị Trang nói.

Còn chị Bích Nga, chủ tiệm hoa trên phố Ông Ích Khiêm (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Hai năm nay, xu hướng tặng hoa siêu to, rộ lên và ngày càng được các bạn trẻ yêu thích làm quà tặng. Khách thường yêu cầu gói các bó hồng cỡ lớn nên giá thành từ 10 - 20 triệu đồng/bó là chuyện thường tình. Đôi khi có khách còn yêu cầu gói hình trái tim 99 bông, hoặc 100 bông. Từ sáng nay, cửa hàng huy động thêm 3 nhân viên gói hoa ship cho khách”.

Thị trường hoa 8/3: 'Săn' hoa lạ, siêu to, siêu đắt ảnh 1 Hoa gần bằng người

Hoa mạ vàng, phú quý siêu đắt

Còn tại một cửa hàng quà tặng cao cấp ở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), nhân viên cửa hàng cho biết, càng gần dịp 8/3, lượng khách đến mua các loại hoa mạ vàng làm quà tặng mẹ, vợ, bạn gái, đối tác, đồng nghiệp ngày càng đông. Đặc biệt, cành hoa phong lan mạ vàng được rất nhiều người ưa chuộng, với giá dao động 12-16 triệu đồng/cành.

Cận cảnh cho thấy, một chậu hoa lan phú quý có chiều cao khoảng 45cm, được chế tác thủ công từ bạc nguyên chất, mạ vàng 24k, từng chi tiết của bông hoa được chế tác tinh xảo từ những sợi bạc nhỏ li ti. “Do giá của hoa phong lan mạ vàng không hề rẻ nên người mua sản phẩm này thường là người có thu nhập cao. Đơn cử, một cành phong lan 5 bông có giá 12 triệu đồng, còn cành 7 bông giá 16 triệu đồng”, nhân viên  cửa hàng cho biết.

Ngoài dòng lan mạ vàng 24k, trên thị trường còn xuất hiện lan hồ điệp với màu sắc “siêu lạ” được nhiều khách đặt mua làm quà tặng dịp 8/3 này. Theo lời người bán, những loại hoa này được trồng tại Đà Lạt. Khi trồng, nhà vườn sử dụng công nghệ nhuộm màu từ gốc lúc cây còn nhỏ nhằm tạo ra màu sắc hoa như ý muốn một cách đồng đều, không bị phai màu theo thời gian và điều kiện ngoại cảnh. Để sở hữu những gốc lan hồ điệp với màu sắc lạ mắt như màu da trời, màu bạc, màu cam... khách phải chi tới 1,2 triệu đồng cho mỗi cành hoa. Theo đó, một chậu lan hồ điệp nhỏ loại này có giá khoảng 3-5 triệu đồng, loại chậu lớn giá lên tới cả chục triệu đồng.

Thị trường hoa 8/3: 'Săn' hoa lạ, siêu to, siêu đắt ảnh 2 Hoa làm từ đồng 2 USD thu hút khách hàng

Lựa chọn bán hoa làm quà tặng dịp 8/3 năm nay trên mạng do dịch Covid - 19, anh Nguyễn Hoàng Nam làm hoa bằng tiền 2 USD chia sẻ: “Mô hình hoa Origami bằng đồng 2 USD đã có mặt tại Việt Nam từ vài năm trước, nhưng thời gian gần đây mới được mọi người biết đến nhiều. Đặc biệt là những ngày lễ như 14/2, 8/3... lượng khách đặt hàng làm quà tặng mẹ, vợ, bạn gái, đối tác, đồng nghiệp ngày càng đông”.

Theo anh Nam, một bông hồng được xếp từ 4 tờ tiền có mệnh giá 2 USD, có giá trung bình từ 300.000 - 350.000đ/bông. Tuy nhiên, khách ít khi đặt bông lẻ mà lựa chọn từng bó từ 3 đến 5 bông có giá khoảng 4 triệu đồng. Hoặc một chậu lớn 30 đến 39 bông có giá 13 triệu đồng.

“Vì giá của sản phẩm không rẻ, nên khách hàng thường là người có thu nhập cao. Đến thời điểm này mỗi ngày tôi bán được cho khoảng 10 khách, đơn đặt hàng khá nhiều”, anh Nam nói.  

MỚI - NÓNG