Thôi dán tem hợp chuẩn điện thoại di động

Thôi dán tem hợp chuẩn điện thoại di động
Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng vừa ký quyết định chính thức bãi bỏ việc dán tem hợp chuẩn đối với điện thoại di động.
Thôi dán tem hợp chuẩn điện thoại di động ảnh 1

Quy định này được áp dụng cho cả 3 loại thiết bị nhập khẩu công nghệ GSM, CDMA và PHS nhập khẩu.

Ngày 5/10/2004, Bộ Bưu chính viễn thông đã ban hành quyết định dán tem đối với tất cả các loại điện thoại di động nhập khẩu.

Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng kể từ ngày văn bản có hiệu lực (ngày 1/1), rất ít tem hợp chuẩn được lưu thông trên thị trường, thậm chí có những đơn vị chưa nghĩ đến việc dán tem. Nhiều công ty kinh doanh điện thoại di động cho rằng, quy định trên không góp phần giảm bớt hàng lậu mà còn gây tốn kém tiền bạc và thời gian.

Theo thống kê của Cục Quản lý Chất lượng Bộ Bưu chính Viễn thông, hiện đã có 1,057 triệu chiếc tem hợp chuẩn dành cho cả điện thoại di động, điện thoại cố định và một số thiết bị viễn thông khác được phát hành, trong đó có 500.000 tem hợp chuẩn dành cho 39 doanh nghiệp nhập khẩu điện thoại di động.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.