Thống đốc Ngân hàng thăm và tặng quà bệnh nhi

Thống đốc Nguyễn Văn Bình thăm và tăng quà bênh nhi khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện nhi Trung ương. Ảnh: Khánh Huyền.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình thăm và tăng quà bênh nhi khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện nhi Trung ương. Ảnh: Khánh Huyền.
TPO - Sáng nay (4/9), tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cắt băng khánh thành Khu Hồi sức cấp cứu và hồi sức ngoại. Khu điều trị được xây dựng trong 2 tháng với sự tham gia tài trợ của ngành ngân hàng  kinh phí 10 tỷ đồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trực tiếp vận động BIDV tài trợ).

Tham dự buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định: Buổi lễ hôm nay rất quan trọng, ngoài việc được tận mắt chứng kiến các em nhỏ có khu điều trị khang trang, giường bệnh tiện nghi, còn là một sự tái khẳng định việc chung tay chia sẻ những khó khăn của Bệnh viên Nhi là trách nhiệm của ngành ngân hàng.

“Ở lứa tuổi nào ai cũng có con cháu ốm đau, đều phải đến bệnh viện. Dù là đóng góp bé nhỏ nhưng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục vận động CBCNV ủng hộ”- Thống đốc Bình nói đồng thời quyết luôn: “Tôi xin hứa trong kế hoạch năm 2014- 2015 sẽ tiếp tục đầu tư một dự án có giá trị cỡ 15 tỷ đồng cho bệnh viện. Đề nghị Ban lãnh đạo Bệnh viện xem có công trình nào cần nâng cấp hay làm mới thì đề xuất. Chúng tôi khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng”.

Thống đốc Ngân hàng thăm và tặng quà bệnh nhi ảnh 1

Bé trai Kỳ Anh, 9 tháng tuổi quê ở Đông Hòa, Đồng Sơn, Thanh Hóa bị tim bẩm sinh đã 3 lần nhập viện hiện đang chờ phẫu thuật

Ngay sau khi căt băng khánh thành, Thống đốc đã cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện xuống ân cần thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Trung thu sắp đến cho hầu hết các bé bệnh nhi đang nằm tại khu hồi sức cấp cứu. Đón món quà từ tay Thống đốc Bình, anh Lê Kỳ Bằng, bố của bé Kỳ Anh (Đông Hòa, Đồng Sơn, Thanh Hóa)  bệnh nhi 9 tháng tuổi nhỏ xúc động cảm ơn.

Chia sẻ với phóng viên, anh Bằng cho biết: bé Kỳ Anh bị tim bẩm sinh và hẹp phổi nang, đã một lần ra thông tim. Đây là lần thứ 3 bé ra nằm Viện Nhi để chờ mổ. “Khi mới  vào viện vợ chồng tôi mới đóng tạm 10 triệu . Hiện gia đình vẫn phải chờ đợi. Về kinh phí thì nghe nói cháu dưới 6 tuổi đuợc miễn phí phần nào; bên chuơng trình trái tim cho em của Viettel cũng đã liên hệ với gia đình. Họ nói khi nào có lịch mổ thì thông báo cho họ đến để tài trợ. Gia đình hiện chỉ biết chờ đợi.”- Anh Bằng buồn rầu nói.

Theo PGS- TS Lê Thanh Hải, giám đốc bệnh viện Nhi, hiện mỗi ngày bệnh viện đón khoảng 3000 trẻ em đến khám; với khoảng 1400 trẻ em nằm điều trị. Số lượng bệnh nhân hiện đông từ 2-3 lần so với công suất.

Với khoản kinh phí tài trợ 10 tỷ của ngành ngân hàng lần này, Khoa hồi sức cấp cứu đã có thêm 80 giường bênh nếu cần có thể kê thêm. “Đây là một con số đáng kể góp phần giảm tải bệnh viện, chúng tôi hết sức phấn khởi” – PSG Lê Thanh Hải nói.

MỚI - NÓNG