'Thông đường' cho vải thiều xuất sang Trung Quốc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Đó là phát biểu của đại diện lãnh đạo chính quyền Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) và các ngành chức năng hai tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang trong Hội nghị “Xúc tiến xuất khẩu vải thiều”, tổ chức tại thành phố Lạng Sơn, ngày 21/5.

Bà Chu Bình, Phó Thị trưởng Bằng Tường cho biết, xác định cặp chợ biên giới Pò Chài (Trung Quốc) và Tân Thanh (Lạng Sơn- Việt Nam) là nơi giao dịch hoa quả tươi, trong đó vải thiều chiếm 95% sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, phía bạn đã xây dựng Khu kiểm soát Hải quan Khả Phong tại Khu kinh tế Pò Chài- Lũng Nghịu.

Bà Chu Bình nhấn mạnh, sẽ chỉ đạo các ngành chức năng đang làm việc tại cửa khẩu biên giới giáp với Lạng Sơn giảm thủ tục XNK, tăng giờ làm việc khi vải thiều vào chính vụ, tăng cường công tác đảm bảo giao thông thông suốt. “Hôm nay, có đông đủ các ban, ngành chức năng và 15 doanh nghiệp Trung Quốc đến đây tham dự hội nghị đã nói lên sự đồng thuận cao, phối hợp hiệu quả để quả vải thiều Việt Nam xuất bán sang Trung Quốc thuận buồm, xuôi gió”. Bà Chu Bình nói.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, nửa tháng nữa là vải chín rộ, năm nay vải không được mùa nhưng ước tính sản lượng vẫn đạt đến 90 nghìn tấn quả tươi. Trong đó, lượng xuất bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn là trên 60%. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Bùi Văn Hạnh cho biết, năm 2015, Bắc Giang tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải tại các địa phương trong nước như: Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai... kết nối tiêu thụ vải thiều thị trường trong nước; tuy vậy, tỉnh vẫn xác định giữ vững thị trường lớn, truyền thống là Trung Quốc. Theo ông Hạnh, năm nay Bắc Giang mở rộng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá vải thiều; thống nhất giữa các doanh nghiệp, hộ trồng vải về sản lượng, chất lượng, giá cả, tránh đánh giá theo cảm tính “Được mùa rớt giá, mất mùa được giá” như mọi năm. 

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: “Bằng những nỗ lực của hai phía Việt Nam và Trung Quốc trong việc cộng tác xuất khẩu nông sản thì vụ mùa vải thiều năm nay xuất bán qua biên giới chắc chắn hanh thông. Trước mắt, tỉnh Lạng Sơn đầu tư, hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng các khu vực cửa khẩu, thực hiện các dự án đấu nối đường bộ qua biên giới”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.