Thông qua kế hoạch giải cứu, Wall Street vẫn giảm điểm

Thông qua kế hoạch giải cứu, Wall Street vẫn giảm điểm
TPO - Lo ngại kế hoạch giải cứu chưa thể giải quyết được ngay cuộc khủng hoảng tín dụng, chứng khoán tại Wall Street vẫn tụt dốc trong phiên giao dịch cuối tuần bất chấp sự thông qua của Hạ viện Mỹ.
Thông qua kế hoạch giải cứu, Wall Street vẫn giảm điểm ảnh 1
Các nhà đầu tư vẫn lo ngại kế hoạch chưa thể giải quyết được ngay cuộc khủng hoảng tín dụng. Ảnh: AP

Trước đó, ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông báo kết quả bỏ phiếu tán thành kế hoạch giải cứu, Dow jones đã tăng 310 điểm.

Lý do cho sự sụt giảm này là các nhà đầu tư vẫn lo ngại kế hoạch giải cứu khó có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề kinh tế Mỹ đang đối mặt, mà có thể, chỉ cứu được một số thể thế tài chính lớn.

Theo các nhà phân tích trên Wall Street, kế hoạch giải cứu dù đã được thông qua nhưng chưa hẳn sẽ giải quyết được khủng hoảng kinh tế Mỹ ngay tức thì.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Dow Jone giảm 157,47 điểm tức 1,50% đóng cửa ở mức 10.325,38 điểm.

Tương tự, Standard & Poor's 500 giảm 15,05 điểm tức 1,35% đóng cửa ở mức 1.099,23 điểm, còn Nasdaq giảm 29,33 điểm tức 1,48% xuống còn 1.947,39 điểm.

Chỉ số Russell 2000 giành cho các doanh nghiệp nhỏ hơn giảm 18,27 điểm tức 2,87% xuống còn 619,40 điểm.

Ông Ryan Larson chuyên gia giao dịch của Voyageur Asset Management, một chi nhánh của RBC Dain Rauscher khẳng định rằng "kế hoạch sẽ không giải quyết được ngay cuộc khủng hoảng. Còn rất nhiều vấn đề khác ở đây".

Đồng USD cũng trượt giá so với một số đồng tiền mạnh khác, tương tự giá vàng cũng giảm. 

Dầu thô trong phiên giao dịch tại New York Mercantile Exchange cũng giảm 9 cent đóng cửa ở mức 93,88 USD/thùng.

Một tuần giảm điểm kỷ lục của Wall Street

So với phiên đóng cửa cuối tuần trước, tuần này Dow Jones mất 817,75 điểm tức 7,35% đóng cửa ở mức 10.325,38 điểm.

Chỉ số Standard & Poor's 500 mất 113,78 điểm tức 9,38% đóng cửa ở mức 1.099,23 điểm. Nasdaq giảm 235,99 điểm tức 10,81% đóng cửa ở mức 1.947,39 điểm.

Chỉ số Russell 2000 mất 85,39 điểm tức 12,12% đóng cửa ở mức 619.40 điểm.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.