Thu hồi đất vì dự án chậm tiến độ

Thu hồi đất vì dự án chậm tiến độ
TP - Hơn 550.000 m2 đất của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) dành xây dựng nhà máy giấy và bột giấy đã bị chính quyền tỉnh này thu hồi. Lý do, tiến độ thực hiện dự án quá chậm.

Như Tiền Phong đã phản ánh trước đó, từ tháng 2/2003, dự án xây dựng Nhà máy Giấy và bột giấy Thanh Hóa tại xã Châu Lộc được động thổ xây dựng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ đầu tư là Tổng Công ty Giấy Việt Nam, tổng mức đầu tư ban đầu là 1.582,824 tỷ đồng. Theo kế hoạch thì từ năm 2006 đến 2009, nhà máy sản xuất 50.000 tấn bột và 60.000 tấn giấy/năm. Từ năm 2010 công suất tăng gần gấp ba.

Sau nhiều năm động thổ, dự án này vẫn chậm tiến độ thực hiện. Ngày 27/5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi 558.741 m2 đất của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại xã Châu Lộc giao cho UBND xã Châu Lộc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.