Thu hơn 1.000 tỷ đồng từ 'đất vàng' khách sạn Kim Liên

Khách sạn Kim Liên. Ảnh: Zing
Khách sạn Kim Liên. Ảnh: Zing
TP - Ngày 22/12, Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái hết phần vốn nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên với mức giá khởi điểm 30.600 đồng/cổ phần theo hình thức bán cổ phần trọn lô. 

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công 274.200 đồng/cổ phần. Tổng trị giá cổ phần bán được đạt hơn 1.000 tỷ đồng, cao hơn 888,5 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. 

Cty Cổ phần Du lịch Kim Liên hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và các dịch vụ đi kèm. Công ty trực tiếp quản lý Khách sạn Kim Liên - tọa lạc tại vị trí đắc địa trên khu đất rộng 3,5 ha tại phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.