Thu hút du khách Mỹ vào Việt Nam

Thu hút du khách Mỹ vào Việt Nam
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần tăng cường tìm hiểu những nội dung của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm phù hợp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ cho biết, xác định Mỹ là một trong những thị trường tiềm năng quan trọng, ngoài việc xúc tiến các nội dung trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn nhà báo, làm phim Mỹ tới Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm du lịch Việt Nam tới du khách tiềm năng Mỹ.

Tổng cục cũng phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai mạnh mẽ chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Mỹ, cũng như các nước khác.

Hiện nay, Mỹ là một trong 3 thị trường (sau Trung Quốc và Nhật) có lượng khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam. Năm 2004 đạt hơn 272,4 nghìn lượt khách, riêng trong quý I đạt 94.784 người, tăng 23% so với cùng kỳ. Số lượng khách Mỹ đến Việt Nam tăng liên tục với tốc độ bình quân 12,9%/năm.

Mặc dù vậy trên tổng số hơn 50 triệu lượt khách Mỹ đi du lịch nước ngoài thì số lượng khách đến Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé. Bên cạnh đó, đầu tư của Mỹ vào du lịch ở Việt Nam cũng mới chỉ đạt 46 triệu USD, chiếm gần 0,8% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào du lịch Việt Nam.

Theo ông Phạm Từ, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp của Mỹ vào lĩnh vực du lịch, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật nhằm tăng sức hấp dẫn và chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam. Về phần mình, các doang nghiệp cần đặc biệt chú trọng sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, bởi lẽ Mỹ là thị trường khắt khe, đòi hỏi cao.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.