Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Quản lý chặt đội tàu có nguy cơ đánh bắt bất hợp pháp

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đi kiểm tra cảng cá Đông Hải (Ninh Thuận)
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đi kiểm tra cảng cá Đông Hải (Ninh Thuận)
Tại buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận mới đây liên quan đến vấn chống đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến lưu ý các địa phương tập trung vào quản lý đội tàu,đặc biệt là những tàu có nguy cơ cao đánh bắt bất hợp pháp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT, ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN&PTNT Ninh Thuận cho biết: thời gian qua Ninh Thuận đã có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp với tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu...

 Thông qua các lớp tuyên truyền, ngư dân đã nhận thức được tác hại của việc vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cập và rời cảng theo khuyến nghị của EC đã có nhiều tiến bộ, đa phần các tàu đánh bắt cá đều tuân thủ việc khai báo, nộp nhật ký khai thác... Đến nay, Ninh Thuận đã từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.

 Theo ông Cương, Ninh Thuận có 774 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đánh bắt ở vùng biển khơi, đến nay đã có 642 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ đầu năm 2020 đến nay đã thu được trên 3.820 quyển nhật ký khai thác, kiểm tra được trên 9.370 lượt tàu cá xuất, nhập cảng.

 “Tuy nhiên, thời gian qua, qua theo dõi hệ thống giám sát hành trình tàu cá, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 9 tàu cá vượt ranh giới biển, xử phạt 47 trường hợp vi phạm khai thác IUU. Hiện một số tàu cá của Ninh Thuận hoạt động khu vực phía Nam trên các vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nuớc ngoài”, ông Cương chia sẻ.

Phương thức khai thác cũng khác ngày xưa, không được khai thác tận diệt. Bên cạnh đó việc khai thác thủy sản phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến.

 Đánh giá cao nỗ lực của Ninh Ninh thuận thời gian qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng lưu ý, triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU là nội dung rất quan trọng, bời thủy sản không còn là nghề cá nhân dân như trước đây.

 “Phương thức khai thác cũng khác ngày xưa, không được khai thác tận diệt. Bên cạnh đó việc khai thác thủy sản phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, ông Tiến nói.

 Thứ trưởng Tiến cũng lưu ý, Ninh Thuận cần quản lý tốt đội tàu khai thác thủy sản, nhất là danh sách các tàu có nguy cơ cao, đồng thời tập trung quản lý chặt chẽ các đối tượng này. 

 “Ngoài ra thường xuyên kiểm tra việc nghi nhật ký, khai báo khi ra, vào cảng, sơn tàu, thiết bị thông tin, kết nối. Nếu các tàu cá không chấp hành, có nguy cơ cao vi phạm IUU thì phải xử phạt hành chính”, ông Tiến nói

 Còn tại Bình Thuận, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này cho biết, ngoài việc tổ chức tuyên truyền, chính quyền các địa phương vùng biển phối hợp với lực lượng chức năng triển khai cho 100% chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng đó, tỉnh rà soát, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh để đưa vào diện quản lý, theo dõi đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Quản lý chặt đội tàu có nguy cơ đánh bắt bất hợp pháp ảnh 1 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến (trái) kiểm tra hệ thống giám sát hành trình tàu cá tỉnh Bình Thuận

 Do vậy, từ tháng 7/2019 đến nay, Bình Thuận không xảy ra vụ việc tàu cá, ngư dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Tính đến ngày 31/8, tỉnh có hơn 88% tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; trong đó, nhóm tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên có 35/35 tàu cá lắp đặt.

 Đến nay, Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá được đầu tư trang bị cơ bản, 3 trạm dữ liệu tại 3 Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá được hình thành và bước đầu vận hành có hiệu quả trong việc quản lý tàu cá.

 Cũng theo ông Mai Kiều, nhờ tập trung chỉ đạo các biện pháp quản lý, kiểm soát nên hoạt động giám sát sản lượng, xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác từng bước khắc phục hạn chế, thiếu sót, đạt một số kết quả bước đầu. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các cảng cá đã thu được 1.380 nhật ký khai thác trên tổng số 3.945 lượt tàu cập cảng.

 Tại buổi làm việc với Bình Thuận, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, nhờ những giải pháp quyết liệt trong việc chống khai thác IUU, Bình Thuận không còn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài.

 Theo ông Tiến, Bình Thuận là một trong những địa phương có nghề cá phát triển mạnh của cả nước. Thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào quản lý đội tàu; tiếp tục rà soát những tàu chưa gắn thiết bị giám sát hành trình và những tàu có nguy cơ cao khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài để đẩy mạnh tuyên truyền và phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 Ngoài ra, Bình Thuận cần tập trung khắc phục những hạn chế về các nội dung như hành trình tàu cá, nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc... theo khuyến nghị của EC và triển khai hiệu quả Luật thủy sản để phát triển bền vững nghề cá.

MỚI - NÓNG