Thủ tướng đánh cồng khai xuân chứng khoán

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai phiên xuân giao dịch chứng khoán.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai phiên xuân giao dịch chứng khoán.
TP - Sáng 24/2 (tức ngày 6 Tết âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan.

Đúng 10h sáng, tiếng cồng được Thủ tướng Chính phủ đánh vang lên trầm ấm trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên thị trường. Phát biểu, Thủ tướng nói: “Vừa đúng cách đây 15 năm tôi trực tiếp đến dự lễ khai trương Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tròn 10 năm trước, tôi trực tiếp đến dự lễ khai trương Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  Tôi rất vui mừng thấy thị trường chứng khoán ngày càng có bước phát triển vượt bậc, thực sự trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa”.

Thủ tướng đã giao 3 nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Bộ ngành liên quan để phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2015. “Tôi lưu ý Bộ trưởng Tài chính cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tới đây phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán”- Thủ tướng nói đồng thời gửi gắm nhân bước sang một mùa xuân mới, các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam cần hết sức lưu ý chấp hành pháp luật; làm sao để thị trường công khai minh bạch phù hợp với nền kinh tế.

*Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm chúc Tết và làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ ngân hàng đã đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trong suốt 12 năm qua.

Theo Thủ tướng các chương trình tín dụng cho vay chính sách để hộ nghèo có công ăn việc làm để thoát nghèo bền vững hay cho  vay  học sinh sinh viên do ngân hàng thực hiện những năm qua đã thực sự giảm bớt gánh nặng cho gia đình góp phần thực hiện một số chính sách an sinh xã hội. Sau hơn 12 năm hoạt động, với mạng lưới hoạt động trải rộng từ Trung ương đến cơ sở và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã.

Chứng khoán “mở hàng” tăng điểm mạnh

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ngày 24/2, thị trường chứng khoán hào hứng với diễn biến tăng mạnh của các chỉ số và sự tăng giá của nhiều cổ phiếu lớn đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Đóng cửa VN-Index tăng 9,71 điểm (1,65%) đứng ở 596,95 điểm, HNX-Index tăng 1,13 điểm (1,33%) đứng ở 86,39 điểm. Mặc dù tăng khá về điểm số tuy nhiên thanh khoản chung vẫn suy giảm trên cả hai sàn, khối lượng giao dịch giảm 20,5% tại HOSE với gần 63 triệu CP, và giảm 28,6% tại HNX với hơn 25,5 triệu CP được giao dịch.

K.H

MỚI - NÓNG