Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước

TPO - Sáng 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc Bắc Giang- vùng trồng vải lớn nhất cả nước.

Hôm nay, 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Bắc Giang, dự và cắt băng khai mạc mùa vài thiều nhân Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.

Cùng ngày, Thủ tướng đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm "Vườn quả Bác Hồ" (tiền thân là "Rừng cây Bác Hồ" hình thành vào năm 1970) tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; trò chuyện, động viên bà con vùng vải có sản lượng hàng đầu tỉnh Bắc Giang.

Tham dự hoạt động này có ông Nguyên Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía tỉnh Bắc Giang có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 1 Thủ tướng thăm và trồng cây lưu niệm tại khu "Vườn quả Bác Hồ" ở huyện Lục Ngạn
  
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm, động viên người trồng vải thiều ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Tại vườn vải thiều tại huyện Lục Ngạn, Thủ tướng hỏi thăm về sản lượng và giá trị cây với so với các năm trước. 
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thông tin, sản lượng vải thiều năm nay đạt khoảng 160.000 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với năm ngoái. Chất lượng vải năm nay được đánh giá cao, tỉnh Bắc Giang có hơn 100 ha được cấp số mã vùng trồng xuất khẩu sang Nhật Bản. 
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 4 Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cây dã hương hơn nghìn năm ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang)
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm người cao tuổi ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang)
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 6 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc mùa vài thiều nhân Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều được tỉnh Bắc Giang tổ chức sáng 6/6.
Thủ tướng dạo bước ở vựa vải thiều lớn nhất nước ảnh 7 Đoàn xe chở vải thiều Bắc Giang đi tiêu thụ ở trong nước sau Hội nghỉ xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều. Chiều nay, Thủ tướng sẽ làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình kinh tế-xã hội, trong đó có vấn đề sản xuất và tiêu thụ vải thiều.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.