Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nhà nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nhà nước.
TPO - Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của ngành ngân hàng, đồng thời yêu cầu kiểm soát, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng 'đô la hoá'.

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (6/5/1951-6/5/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo ngành ngân hàng qua các thời kỳ, các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của ngành ngân hàng trong suốt 65 năm qua. Theo Thủ tướng, từ khi đất nước được thống nhất, ngành ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Thời gian vừa qua, ngành ngân hàng tiếp tục đi tiên phong, không ngừng nỗ lực sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, điều hành linh hoạt lãi suất và tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý...

“Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích và những đóng góp to lớn của ngành ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua”, Thủ tướng nhấn mạnh

Tại buổi lễ, Thủ tướng nêu nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng cần tập trung thực hiện tốt thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần theo dõi, dự báo sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hoá, tăng dự trữ ngoại hối.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng ảnh 2 Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đến dự lễ kỷ niệm.

Cùng đó, Thủ tướng nhấn mạnh ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những quyết sách phù hợp về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung nâng cao năng lực tài chính, quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động, chú trọng các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro của các tổ chức tín dụng, từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống. Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển mạnh hệ thống thanh toán qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt, góp phần tăng cường minh bạch, phòng, chống tham nhũng, rửa tiền.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí, bảo đảm lãi suất cho vay phù hợp, tập trung vốn tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại thường xuyên, thực chất với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng ảnh 3

Với nhiều thành tích đóng góp, Ngân hàng Nhà nước vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần 3.

Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Thống đốc, hiện NHNN đang xây dựng Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước mắt, trong giai đoạn 2016-2020, NHNN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ nhằm ổn định giá trị đồng tiền; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật nói chung, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Tiếp tục thực hiện toàn diện, sâu rộng hơn Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Đề án xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống; tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Thực hiện tốt vai trò đại diện và nâng cao vị thế của Việt Nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế; chủ động và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế trong khu vực và trên thế giới.

Trải qua 65 năm xây dựng, củng cố, phát triển, đổi mới và hội nhập, ngành Ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có những bước phát triển vượt bậc góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những bước đổi mới căn bản trong xây dựng cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách tiền tệ; qua đó, hoạt động ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tạo lập nền tảng cho định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng ổn định, lành mạnh, có sức cạnh tranh, là kênh dẫn vốn hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đất nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho NHNN Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.