Thủ tướng khởi động 'giấc mơ ngàn đời' trên vùng đất Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khánh thành cầu Hòa Trung và thông xe kỹ thuật dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn - Đất Mũi).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khánh thành cầu Hòa Trung và thông xe kỹ thuật dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn - Đất Mũi).
TPO - Ngày 16/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khánh thành, khởi công, động thổ những công trình “giấc mơ ngàn đời” trên vùng đất Cà Mau. Bà con Đất Mũi Cà Mau nhìn thấy hiện thực của giấc mơ bao đời khi Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau được nối liền.

Nối liền đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu với lãnh đạo, nhân dân Cà Mau: “Tuyến đường Hồ Chí Minh làm cho Cà Mau gần hơn với cả nước, hiện thực ước mơ bao đời của người dân Cà Mau, cùng cả nước phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân Mũi Cà Mau”.

Cầu Hòa Trung vượt sông Gành Hào để nối liền thành phố Cà Mau với huyện Đầm Dơi - huyện ốc đảo giữa đất liền. 

Cầu Hòa Trung dài 1.286m (cầu 626m, đường vuốt nối dài 660m), rộng 10 m, bằng bê- tông cốt thép và bê- tông dự ứng lực, với mức đầu tư 383 tỷ đồng. 

Thủ tướng khởi động 'giấc mơ ngàn đời' trên vùng đất Cà Mau ảnh 1

Thông xe cầu Hòa Trung nối liền thành phố Cà Mau với huyện Đầm Dơi.

Trong buổi lễ khánh thành, ông Lâm Văn Hoàng, GĐ Dự án đường Hồ Chí Minh nói: “Đây là công trình có tiến độ nhanh nhất trong các dự án đường Hồ Chí Minh. Cầu Hòa Trung có thời gian thi công 6 tháng đã chứng minh sự quyết tâm, trình độ thi công và tính quyết liệt của các đơn vị tham gia thi công”.

Ông  GĐ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng báo tin thông xe tuyến đường từ Năm Căn đến xã Đất Mũi (Ngọc Hiển).

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn - Đất Mũi) qua địa bàn 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), hơn 51 km, đến Khu du lịch Đất Mũi, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển), với 22 cầu, với tổng mức đầu 3.540 tỷ đồng.

Những công trình mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng động thổ công trình Biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Khu du lịch Đất Mũi, ấp Mũi, xã Đất Mũi và Nhà máy điện gió tại Khu du lịch Khai Long, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển).

Biểu tượng cột cờ Hà Nội được xây dựng trong diện tích Dự án Khu công viên văn hóa- du lịch Mũi Cà Mau rộng 160 ha, tại ấp Mũi, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển). 

Nơi đây, Biểu tượng Mũi Cà Mau, Cột mốc tọa độ 0,000, Khu sinh thái rừng ngập mặn,… Hơn 16.000 m2, là dự án vừa động thổ xây dựng Biểu tượng Cột cờ Hà Nội.

Công trình Biểu tượng cột cờ Hà Nội được mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội cổ xưa, xây dựng kiên cố, bền vững, kỹ thuật cao, chất liệu chống chọi thời tiết của Mũi Cà Mau.

Công trình Biểu tượng cột cờ Hà Nội đa năng, có khu vực phục vụ lễ hội, có thang dẫn lên Kỳ đài để phục vụ khách tham quan, có khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử.

Ông Nguyễn Đức Chung nói: “Dự án Biển tượng Cột cờ Hà Nội có khái toán ban đầu 140 tỷ đồng, nguồn vốn của thành phố Hà Nội và các nguồn huy động”.

Cùng ngày, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ động thổ dự án nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long với công suất thiết kế giai đoạn I là 100 MW, gồm 50 trụ tua bin gió, tổng vốn đầu tư trên 5.500 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG