Thủ tướng mời doanh nghiệp Qatar đầu tư sân bay, cảng biển

Chính phủ mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư từ Qatar tham gia các dự án hạ tầng.
Chính phủ mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư từ Qatar tham gia các dự án hạ tầng.
Cùng với hạ tầng hàng hải, hàng không, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hy vọng các doanh nghiệp Trung Đông có thể tham gia vào quá trình cổ phần hóa tại Việt Nam.

Thông điệp trên được người đứng đầu Chính phủ đưa ra tại buổi tiếp Đại sứ Qatar - Abdullah Sultan Al-Hamar giữa tuần này. “Việt Nam sẵn sàng mời các nhà đầu tư lớn của Qatar tham gia các doanh nghiệp cổ phần hóa, trở thành cổ đông chiến lược các ngân, cũng như đầu tư quyền khai thác hạ tầng sân bay, bến cảng, đường cao tốc”, Thủ tướng nói.

Trong khi đó, đại diện Qatar cũng cho biết nhà đầu tư tại đây chưa hài lòng với khoản đầu tư hơn một tỷ USD và đang tìm kiếm các dự án lớn. Đại cho rằng thời gian tới sẽ có một dòng đầu tư lớn từ Qatar vào Việt Nam. Trước mắt, cuối tháng này, Ngân hàng Quốc gia Qatar (lớn nhất Trung Đông) sẽ khai trương chi nhánh tại TP. HCM và sau đó sẽ mở văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Trước đó, trong chuyến làm việc với Bộ Giao thông hồi tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Qatar - Mohamed Bin Abdulla Al Rumaihi từng khẳng định phái đoàn của ông muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải. Cuối năm 2014, cùng với chuyến thăm hai nước Trung Đông của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã có cơ hội tìm hiểu nhau. 

Hiện nhiều nhà đầu tư đến từ Trung Đông, Nam Á đang xúc tiến nhiều thương vụ làm ăn lớn với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng. Một công ty con thuộc quỹ đầu tư của Quốc vương Oman đã có văn bản xin mua lại gần 30% cổ phần Nhà nước tại Cảng Hải Phòng. Bên cạnh đó, thương vụ chuyển nhượng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng đang được đối tác đến từ Ấn Độ và Tổng công ty đầu tư hạ tầng tài chính thương thảo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG