Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải giảm lãi suất…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải giảm lãi suất…
TP - “Tỷ giá phải ổn định, tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức 15%/năm; “luồng” vốn phải đi vào đúng địa chỉ chất lượng, phấn đấu giảm lãi suất, làm trong sạch lành mạnh lại hệ thống ngân hàng “- đó là những định hướng chính sách tiền tệ năm 2012 được khối ngân hàng thống nhất trong Hội nghị ngành tổ chức hôm qua 17-12 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự.

> Xử lý hết ngân hàng yếu kém trong năm 2012
> Giúp phát triển dịch vụ tài chính cho người nghèo

Theo Ngân hàng Nhà nước, năm nay tăng trưởng tín dụng bị kiềm chế ở 15-16%, mức thấp chưa từng có trong lịch sử. “Từ mức cao giảm xuống như vậy đó là sự hy sinh to lớn của cả hệ thống. Nhưng nhìn lại kinh tế vĩ mô 2011, chúng ta tự hào đã có những đóng góp xứng đáng” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói. Năm 2012, dự kiến tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%, tín dụng tăng khoảng 15-17%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của ngành, song cũng đề nghị khối ngân hàng nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm. Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ trước mắt làm sao phải đi vào căn cơ về lãi suất: “Ngân hàng phải tham gia vào mục tiêu kiểm soát lạm phát 9% và mục tiêu tăng trưởng tín dụng nên kiềm chế ở mức 15%. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Toàn ngành phải giảm lãi suất xuống”.

“3 năm nay lúc nào tôi cũng lo ngân hàng đổ vỡ, mất thanh khoản”- Thủ tướng nói. Định hướng điều hành chính sách tiền tệ 2012, theo Thủ tướng, về các công cụ lãi suất, khi thị trường chưa ổn định, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục áp trần lãi suất (huy động và cho vay).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG